Nga đã mất hơn 90% thị phần dầu tại một số thị trường quan trọng ở Bắc Âu

Nga đã mất hơn 90% thị phần dầu tại một số thị trường quan trọng ở Bắc Âu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Gói trừng phạt mới của EU nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga qua đường biển, dự kiến có hiệu lực vào ngày 5/12 còn chưa bắt đầu, nhưng Nga đã mất hơn 90% thị phần tại một số thị trường quan trọng ở Bắc Âu.

Vào thời điểm chỉ còn hai tuần trước khi lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga qua đường biển của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực, Nga đã mất hơn 90% thị phần tại một số thị trường quan trọng ở Bắc Âu. Trước đây, những quốc gia này là thị trường chủ chốt cho các lô hàng vận chuyển từ vùng Baltic và Bắc Cực của Nga.

Theo Bloomberg, từ ngày 18/10-18/11, Nga chỉ xuất khẩu 95.000 thùng dầu/ngày sang thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan, nơi duy nhất còn lại ở châu Âu giao dầu của Nga bằng đường biển bên ngoài lưu vực Địa Trung Hải/Biển Đen.

Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022, Nga xuất khẩu hơn 1,2 triệu thùng/ngày tới các cảng ở khu vực này. Các nước như Lithuania, Pháp và Đức đều đã ngừng nhập khẩu dầu Nga qua đường biển vài tháng trước, trong khi Ba Lan có động thái tương tự vào tháng 9.

Tính chung, xuất khẩu dầu thô của Nga qua đường biển sang các nước châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, bình quân 569.000 thùng/ngày trong thời gian từ 18/10-19/11, giảm 18% so với một tháng trước đó (không bao gồm lượng xuất khẩu dầu Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ). Khoảng 75% số dầu thô đi qua các hải cảng trên biển Baltic của Nga giờ đây đã chuyển hướng sang châu Á.

Trong khi đó, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến công bố mức giá trần sẽ áp đặt đối với dầu thô Nga sớm nhất vào ngày 23/11 và đưa vào thực thi cùng ngày với lệnh cấm nhập khẩu dầu của EU. Khi giá trần được áp dụng thì những lô dầu có giá trên giá trần sẽ không tiếp cận được các dịch vụ vận tải, bảo hiểm và dịch vụ hàng hải khác của châu Âu và Anh.

Tính tới ngày 18/11, tổng lượng dầu xuất khẩu của Nga đã giảm xuống còn 2,67 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong vòng 9 tuần. Lượng xuất khẩu bình quân 1 tháng cũng giảm, dù vẫn ở trên mức 3 triệu thùng/ngày. Dầu xuất khẩu liên tục giảm khiến doanh thu hàng tuần từ hoạt động xuất khẩu dầu của điện Kremlin giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, dầu thô xuất khẩu qua đường biển của Nga sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ - ba nước mua dầu Nga lớn nhất hiện tại - cộng với lượng dầu đang vận chuyển chưa biết điểm đến cuối cùng đã tăng lên mức kỷ lục 2,45 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ 18/10-18/11.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy có sự tăng vọt về số lượng tàu rời các cảng ở Baltic và thông báo điểm đến tiếp theo của họ là thành phố Port Said (Ai Cập) hoặc Kênh đào Suez. Nhiều khả năng hầu hết các tàu này sẽ hướng tới cảng biển của Ấn Độ sau khi đi qua kênh đào.

Theo Wall Street Journal, OPEC+ - liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác gồm Nga - đang cân nhắc tăng sản lượng tối đa 500.000 thùng/ngày.

Động thái này được cho là có thể giúp giải tỏa căng thẳng giữa Saudi Arabia và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời duy trì dòng chảy dầu sau khi các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga có hiệu lực.

Tuy nhiên, sau khi Wall Street Journal và một số hãng thông tấn khác đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman đã phủ nhận và khẳng định thay vì tăng sản lượng, OPEC+ có thể cân nhắc cắt giảm sản lượng.

Tin bài liên quan