Nga: EAEU đang trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực

0:00 / 0:00
0:00
Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu mở rộng ngày 25/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố EAEU hiện trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực đang hình thành.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP).

Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực đang hình thành.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh EAEU mở rộng ngày 25/5.

Tổng thống Putin phát biểu: "Tôi vui mừng nhận thấy hợp tác trong khuôn khổ EAEU tiếp tục được tăng cường và liên minh của chúng ta ngày càng được củng cố thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ của thế giới đa cực đang hình thành."

Ông Putin nhấn mạnh hợp tác giữa các nước EAEU luôn xây dựng trên các nguyên tắc cùng có lợi, tính đến lợi ích của nhau và hướng tới đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, gia tăng phúc lợi của người dân tất cả các nước trong khối.

Ông Putin cho biết trước đó cùng ngày, lãnh đạo các nước liên minh với thành phần hẹp đã thảo luận về các khía cạnh quan trọng về hoạt động của liên minh, đề ra những triển vọng chiến lược phát triển hợp tác hội nhập.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo trong cuộc họp mở rộng, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev đã tham dự lần đầu tiên với tư cách khách mời trong khi Tổng thống Uzbekistan Savkat Mirziev và Tổng thống Tajikistan Emomal Rakhmon tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Ông Putin bày tỏ tin tưởng các nước này sẽ tăng cường hợp tác hiệu quả và nhiều mặt với EAEU.

EAEU bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan, được ký kết thành lập vào ngày 29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Tin bài liên quan