Nga mở lại đường ống Nord Stream, bơm khí đốt tới châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nga đã bắt đầu chuyển khí đốt qua đường ống Nord Stream tới châu Âu sau thời gian bảo trì 10 ngày.
Nga mở lại đường ống Nord Stream, bơm khí đốt tới châu Âu

Người phát ngôn của nhà điều hành đường ống Nord Stream cho biết, các dòng chảy qua đường ống Nord Stream nối Nga với Đức đã khởi động trở lại vào thứ Năm (21/7). Việc khôi phục các luồng đến các mức được yêu cầu sẽ mất một khoảng thời gian.

Việc xuất khẩu khí đốt trở lại sẽ giúp giải tỏa phần nào áp lực mà EU đang chạy đua để tích trữ nhiên liệu trước mùa Đông. Các đơn đặt hàng cho các lô hàng khí tín hiệu chảy qua đường ống sẽ trở lại 40% công suất, bằng mức trước khi bảo trì.

Moscow đã hạn chế vận chuyển khí đốt đến châu Âu trong nhiều tháng qua nhưng khu vực này vẫn đang cố gắng tìm nhiều cách để lấp đầy kho dự trữ khí đốt. Nếu không có khí đốt của Nga, châu Âu khó có đủ nguồn cung cấp cho các ngôi nhà sưởi ấm và giữ cho đèn sáng trong suốt mùa Đông. Rủi ro là thiệt hại lớn về kinh tế.

Hôm thứ Tư (20/7), các nhà hoạch định chính sách đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất với việc Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch cố gắng hạn chế tiêu thụ khí đốt ở mức 15%. Ủy viên phụ trách ngân sách của EU, Johannes Hahn thậm chí còn cho rằng khí đốt vận chuyển qua đường ống sẽ khó quay trở lại.

Warren Patterson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của ngân hàng Hà Lan ING Groep NV cho biết: “Vẫn còn nhiều sự không chắc chắn về việc dòng chảy khí đốt sẽ phát triển như thế nào trong những tuần và tháng tới. Vì vậy, thị trường sẽ vẫn phải định giá trong một phần bù rủi ro khá lớn”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra rằng, dòng chảy khí đốt có thể giảm xuống 20% ​​ngay trong tuần tới. Ông cho biết, chỉ có 2 tuabin tại 1 trạm nén ở Nga hiện đang hoạt động, nhưng một trong số chúng cần được bảo trì trong tháng này. Theo ông Putin, dòng chảy có thể giảm nếu một bộ phận thay thế được gửi từ Canada không đến Nga sớm hơn sau sự chậm trễ liên quan đến lệnh trừng phạt.

Tim Partridge, người đứng đầu bộ phận kinh doanh năng lượng tại DB Group Europe cho biết: “Dòng chảy khí đốt ở mức giới hạn sẽ có lợi cho Nga. Nó cho phép Điện Kremlin tiếp tục sử dụng đường ống như một cách để gia tăng sự biến động, trong khi vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ do giá năng lượng tăng cao”.

Theo dữ liệu từ nhà điều hành đường ống Nord Stream, giờ đầu tiên các dòng chảy qua đường ống Nord Stream đã cho thấy các lô hàng ở mức 30% công suất. Theo báo cáo của Morgan Stanley, phải mất khoảng ba giờ để dòng chảy tăng lên hoàn toàn sau lần bảo trì năm ngoái.

Nord Stream AG cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang trong quá trình nối lại vận chuyển khí đốt. Có thể mất vài giờ để đạt được khối lượng vận chuyển được đề xuất”.

Giá khí đốt của châu Âu đã tăng mạnh trong năm qua và lên mức kỷ lục ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang. Mặc dù giá cả đã giảm xuống kể từ mức cao nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình của 5 năm qua, thúc đẩy chi phí cho người tiêu dùng vốn đang phải đối mặt với giá cao hơn của mọi thứ, từ thực phẩm đến nhiên liệu.

Lo ngại về tình trạng thiếu khí đốt đã lan rộng đến mọi thị trường khiến đồng euro giao dịch ngang giá với đồng đô la. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo việc đóng cửa hoàn toàn nguồn cung của Nga sẽ khiến Đức có nguy cơ mất gần 5% sản lượng kinh tế.

Tin bài liên quan