Nga nêu 2 điều kiện để Tổng thống Putin - Zelensky đàm phán trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Nga từng đề cập đến điều kiện để Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán trực tiếp, song Điện Kremlin ngày 13/3 mới công bố những điều kiện cụ thể.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Theo hãng tin Interfax, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 13/3 một lần nữa khẳng định, Nga chưa bao giờ bác bỏ khả năng diễn ra cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm tháo ngòi căng thẳng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Nga muốn biết trước chương trình nghị sự và kết quả của cuộc họp.

"Chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, không ai bác bỏ khả năng diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhưng chúng tôi cần biết kết quả cuộc gặp đó là gì và các bên sẽ thảo luận những gì", ông Peskov trả lời câu hỏi liệu Nga có sẵn sàng cho một cuộc hội đàm cấp nguyên thủ với Ukraine hay không.

Ông cho biết thêm, trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, phái đoàn hai bên tiếp tục thảo luận các điều kiện để tổ chức một cuộc hội đàm như vậy, song hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định kết quả.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 13/3 cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 6/3 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Putin cũng khẳng định, ông sẵn sàng hội đàm với người đồng cấp Zelensky để thảo luận tình hình ở Ukraine. Ngoại trưởng Cavusoglu nói: "Chúng tôi đang nỗ lực để tổ chức một cuộc họp giữa hai nguyên thủ Nga - Ukraine, thậm chí trước khi xung đột xảy ra. Tổng thống Putin nói ông ấy sẵn sàng cho một cuộc họp như vậy. Phía Ukraine cũng đã sẵn sàng. Các đàm phán giữa hai bên ở Belarus cũng đã đạt được một số tiến triển".

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Nga và Ukraine chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 4 dự kiến diễn ra trong tuần tới. Tuy đến nay chưa đạt được nhiều tiến triển, song phái đoàn hai bên đã phát đi những tín hiệu tích cực nhằm tháo ngòi căng thẳng.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Leonid Slutsky, một thành viên phái đoàn Nga cho biết, hai bên đã bắt đầu đạt được tiến triển đáng kể và có thể sớm đưa ra các dự thảo thỏa thuận. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu những thỏa thuận này sẽ gồm những vấn đề nào.

"Theo kỳ vọng của tôi, tiến triển này có thể còn hơn nữa trong những ngày tới, hai bên có thể đưa ra những thỏa thuận", ông Slutsky nói.

Về phía Ukraine, giới chức nước này tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng sẽ không đầu hàng hay không chấp nhận bất cứ tối hậu thư nào.

Cố vấn Tổng thống Ukraine và cũng là thành viên đoàn đàm phán, ông Mykhailo Podolyak, cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên đã mang tính xây dựng hơn.

"Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ bất cứ lập trường nào. Phía Nga giờ đây đã hiểu được điều đó. Họ bắt đầu đối thoại mang tính xây dựng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả khả quan trong vài ngày tới", ông Podolyak nói.

Cuối tuần này, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh, bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Chiến dịch đã bước sang tuần thứ 3, Nga được cho là đang mở rộng quy mô tấn công, lần đầu tiên nhắm đến các mục tiêu ở miền Tây Ukraine, trong khi tiếp tục vây ép Kiev và một số thành phố lớn khác.

Tin bài liên quan