Nga sẽ đáp trả gay gắt nếu phương Tây vượt "ranh giới đỏ"

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, phương Tây không nên vượt qua "ranh giới đỏ" của Nga, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đáp trả nhanh chóng và gay gắt trước bất kỳ hành động khiêu khích nào.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Tổng thống Putin đề cập trong bài phát biểu thông điệp liên bang hôm 21/4 trước Quốc hội liên bang.

Theo Reuters, thông điệp liên bang nêu bật sức mạnh của Nga, bất chấp trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Nó diễn ra vào thời điểm khủng hoảng trầm trọng trong mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và châu Âu, cùng với việc quân đội Nga tập trung đông gần Ukraine và nhân vật phe đối lập Alexei Navalny tuyệt thực trong tù.

"Chúng tôi muốn có quan hệ tốt đẹp... và thực sự không muốn chặn đường lui", ông Putin nói trước Quốc hội liên bang Nga.

"Nhưng nếu ai đó hiểu nhầm mục đích tốt của chúng tôi thành sự thờ ơ hoặc yếu đuối và có ý định 'đốt cháy' hoặc thậm chí cho 'nổ tung' những cây cầu này (các mối quan hệ - BTV), họ cần biết rằng phản ứng của Nga sẽ nhanh chóng, gay gắt, và không cân xứng", Tổng thống Putin cảnh báo.

Ông Putin cho biết, Nga sẽ xác định "ranh giới đỏ" của mình trong từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng rằng không có "nhân vật ngoài quốc" nào vượt qua "ranh giới đỏ" của Nga.

Tổng thống Nga cũng đưa ra kế hoạch đầu tư vào đào tạo quân sự mở rộng, vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa; đồng thời nhấn mạnh rằng Nga muốn hòa bình và các thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

Nhà lãnh đạo 68 tuổi của Nga lên án điều mà ông cho là xu hướng các "nhân vật quốc tế" thường xuyên đổ lỗi cho Nga về những hành vi sai trái.

Trong bài phát biểu dài 90 phút, ông Putin nhấn mạnh đến nỗ lực ứng phó của Nga đối với đại dịch Covid-19 cũng như các vấn đề kinh tế và xã hội trong nước. Tổng thống Nga kêu gọi tất cả người dân tiêm phòng Covid-19 và kỳ vọng Nga sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng vào mùa thu.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, ông Putin kêu gọi thiết lập các quy tắc cứng rắn hơn đối với "đối tượng gây ô nhiễm phải trả tiền", đồng thời khẳng định Nga đặt mục tiêu cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính xuống dưới mức mà Liên minh châu Âu đề ra trong 30 năm tới.

Căng thẳng Mỹ - Nga gần đây gia tăng với việc Washington cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và tấn công mạng vào hệ thống máy tính của chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Trong động thái trừng phạt leo thang, Bộ tài chính Mỹ tuyên bố, bắt đầu từ ngày 14/6 các ngân hàng Mỹ nói chung sẽ bị cấm tham gia mua trái phiếu do Ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính và các quỹ đầu tư quốc gia của Nga phát hành.

Tin bài liên quan