Nga trở lại Top 5 nhà cung cấp ngũ cốc lớn nhất cho châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Theo dữ liệu của Cơ quan thông kế châu Âu (Eurostat), Nga đã trở lại Top 5 nhà cung cấp ngũ cốc lớn nhất sau một năm rưỡi.
Thu hoạch lúa mỳ tại Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Thu hoạch lúa mỳ tại Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tháng 9/2023, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng mạnh nhập khẩu ngũ cốc của Nga - tăng 22% so với tháng trước và tăng 10 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 180.000 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2022, giúp Nga chiếm vị trí thứ 4 trong số các nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất sang EU.

Trong tháng 9/2023, Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc chính cho EU với khối lượng tăng 1% so với tháng trước song lại giảm 1/4 so với cùng kỳ năm trước - xuống còn 1,2 triệu tấn.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đã xác nhận dự báo được công bố trước đó về việc Nga sẽ xuất khẩu hơn 65 triệu tấn ngũ cốc trong vụ nông nghiệp hiện nay.

Năm 2023, sản lượng ngũ cốc của Liên bang Nga đạt gần 150 triệu tấn. Trước đó, Chính phủ Nga đã ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ cứng của Bộ Công thương Liên bang Nga.

Ngày 30/11, Phó Đại sứ của Liên bang Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), ông Azar Dzhioev, trong bài phát biểu tại Hội nghị các quốc gia thành viên tổ chức này, cho biết hơn 96.000 tấn phân bón của Nga vẫn đang bị chặn ở các cảng châu Âu.

Tin bài liên quan