Pháp, Hà Lan và Italy là ba nhà nhập khẩu dầu tinh chế lớn nhất từ Ấn Độ. Ảnh: AP

Pháp, Hà Lan và Italy là ba nhà nhập khẩu dầu tinh chế lớn nhất từ Ấn Độ. Ảnh: AP

Nga trở thành nhà cung cấp dầu mỏ tinh chế lớn thứ 2 của EU thông qua Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
EU đã nhập khẩu 7,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, với Pháp, Hà Lan và Italy là ba nhà nhập khẩu lớn nhất.

Truyền thông Nga mới đây trích dẫn báo cáo thống kê chính thức của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, Ấn Độ đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế lớn thứ hai của EU vào năm 2023, chỉ sau Saudi Arabia.

Theo tính toán của hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), EU đã nhập khẩu 7,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ Ấn Độ từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, con số này cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và gấp ba lần so với năm 2021.

Số liệu thống kê cho thấy khối lượng sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập vào EU năm nay đã đưa Ấn Độ lên vị trí hàng đầu so với vị trí thứ 6 vào năm 2022, với Pháp, Hà Lan và Italy là ba nhà nhập khẩu lớn nhất, tiếp theo là Croatia, Latvia, Romania và Đức.

Ấn Độ, nơi có các nhà máy lọc dầu lớn thứ hai châu Á sau Trung Quốc, nhập khẩu khoảng 40% lượng dầu thô từ Nga, với khối lượng tăng theo cấp số nhân do giá dầu thô của Nga giảm vì lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Dầu của Nga cũng tiếp tục thâm nhập thị trường châu Âu theo những cách khác. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), nhà máy lọc dầu Neftochim Burgas ở Biển Đen của Bulgaria đã nhập khẩu hơn 4,95 triệu tấn dầu thô của Nga trong 10 tháng đầu năm nay.

Bulgaria được miễn trừ lệnh cấm vận dầu mỏ từ Nga của EU thực hiện từ cuối năm 2022 nhằm đảm bảo đủ nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, dầu của Nga đang được tinh chế và bán sang các thị trường châu Âu khác.

Theo CREA, Bulgaria là nước nhập khẩu dầu thô bằng đường biển lớn thứ tư của Nga, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin bài liên quan