Cao ủy Nhân quyền của Nga, bà Tatyana Moskalkova. Ảnh: TASS.

Cao ủy Nhân quyền của Nga, bà Tatyana Moskalkova. Ảnh: TASS.

Nga xác nhận thông tin về cuộc trao đổi tù binh đầu tiên với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
Cao ủy Nhân quyền của Nga, bà Tatyana Moskalkova cho biết, Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh đầu tiên, trong đó có 9 quân nhân Nga được thả.

“Đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên. Chúng tôi được trao trả 9 quân nhân”, bà Moskalkova cho biết khi trả lời phỏng vấn RT, đồng thời xác nhận các quân nhân Nga được phía Ukraine thả để đổi lấy thị trưởng Melitopol.

Trước đó, một số hãng truyền thông dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev thả 9 quân nhân Nga đổi lấy thị trưởng Melitopol, ông Ivan Fedorov, vài ngày sau khi ông này bị quân đội Nga bắt giữ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã kiểm soát được thành phố Melitopol ở khu vực Zaporizhzhya, Đông Nam Ukraine ngày 26/2, chỉ 2 ngày sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Tin bài liên quan