Nga xuất khẩu gần như toàn bộ dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ trong năm 2023

Nga xuất khẩu gần như toàn bộ dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (27/12), Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ, gần hai năm sau khi Nga bị phương Tây trừng phạt.

Nga đã phá vỡ thành công các lệnh trừng phạt đối với dầu của mình và chuyển hướng dòng chảy từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ, cùng chiếm khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của nước này.

“Trước đây chúng tôi đã cung cấp tổng cộng 40% đến 45% dầu và các sản phẩm dầu cho châu Âu… Năm nay, chúng tôi dự kiến con số này không vượt quá 4% đến 5% tổng kim ngạch xuất khẩu”, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết.

Khi mất phần lớn thị phần ở châu Âu, Nga đã chuyển hướng sang các khách hàng khác, bao gồm cả Trung Quốc.

“Các đối tác chính trong tình hình hiện nay là Trung Quốc, thị phần của nước này đã tăng lên khoảng 45% đến 50%, và tất nhiên là cả Ấn Độ…Trước đó, về cơ bản không có nguồn cung nào cho Ấn Độ; trong hai năm, tổng nguồn cung sang Ấn Độ đã lên tới 40%", ông cho biết.

Các báo cáo cho biết Ấn Độ đã có thể mua dầu thô chiết khấu từ Nga trước khi tinh chế và bán cho khách hàng châu Âu. Mặc dù những giao dịch mua bán này là hợp pháp nhưng các nhà phê bình cho rằng chúng là một con đường cửa sau cho dầu của Nga và làm suy yếu tác động của các lệnh trừng phạt.

Nga cũng phải tìm thị trường mới cho xuất khẩu khí đốt tự nhiên khi nước này cắt giảm xuất khẩu sang các nước EU, vốn cũng đang tìm kiếm nhà cung cấp mới.

Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, ngành năng lượng Nga đã phát triển thành công bất chấp các lệnh trừng phạt tăng gấp bội vào năm 2023. Ông kỳ vọng doanh thu từ dầu khí của Nga sẽ lên tới gần 9.000 tỷ rúp (98 tỷ USD) trong năm nay - mức tương tự như trước khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra.

Ngành dầu khí chiếm 27% tổng sản phẩm quốc nội của Nga, mang lại 57% doanh thu xuất khẩu của Nga.

Phó Thủ tướng Alexander Novak cũng cho biết, Nga luôn mở cửa thị trường cho những người mua khác.

"Có rất nhiều người muốn mua dầu của Nga. Đó là các nước Mỹ Latinh, các nước châu Phi và các nước khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông cho biết.

Phát biểu về Tổ chức các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC +, ông cho biết, Nga đang tuân thủ nghĩa vụ cắt giảm nguồn cung và dự đoán giá dầu Brent sẽ ở mức 80-85 USD/thùng vào năm tới, nhìn chung phù hợp với mức hiện tại.

Tin bài liên quan