Ngân hàng "khát" trái phiếu

Ngân hàng "khát" trái phiếu

(ĐTCK) Nhu cầu mua trái phiếu chính phủ (TPCP) đang tăng trở lại sau một thời gian sụt giảm, khi hoạt động tín dụng của các ngân hàng đến cuối quý III vẫn tiếp tục khó khăn.

>> Ngân hàng nào bơm tiền cho "chúa chổm" Vinacomin?

>> Tín dụng giảm, điều gì đang xảy ra?

Ngày 26/9, phiên đấu thầu trái phiếu Kho bạc Nhà nước (KBNN) thành công bất ngờ: KBNN bán được 3.150 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất thấp hơn hoặc bằng các phiên trước. Tuần trước đó, KBNN chỉ huy động được hơn 1.200 tỷ đồng trái phiếu.

Ngân hàng "khát" trái phiếu ảnh 1

Trong phiên đấu thầu ngày 26/9, trái phiếu kỳ hạn 2 năm bán được toàn bộ 1.000 tỷ đồng ở lãi suất 7,45%/năm, giảm 10 điểm so với phiên liền trước. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm bán được toàn bộ 1.000 tỷ đồng, lãi suất cũng giảm 10 điểm so với phiên liền trước. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm bán được 850 tỷ đồng và trái phiếu kỳ hạn 5 năm bán được 300 tỷ đồng, lãi suất đều không đổi so với phiên trước đó.

Nhìn chung, nhu cầu mua TPCP trên thị trường sơ cấp có xu hướng tăng trở lại trong 3 tuần gần đây, tập trung chủ yếu ở trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Khối lượng đặt mua ở kỳ hạn này liên tục cao gấp 4 - 5 lần lượng gọi thầu và số nhà đầu tư tham gia đấu thầu lên đến 18 - 20 nhà đầu tư mỗi phiên.

“Sự quan tâm trở lại của ngân hàng với TPCP là dễ hiểu, khi thanh khoản của hệ thống tiếp tục dồi dào và các ngân hàng kỳ vọng có thể có lợi nhuận từ các diễn biến của lợi suất trái phiếu trong thời gian tới”, bà Đậu Thị Vân Anh, chuyên viên phân tích của CTCK Vietcombank nhận xét.

Tín dụng đến cuối tháng 8/2013 chỉ tăng 6,45% so với đầu năm, trong khi nợ xấu có dấu hiệu tăng trở lại từ tháng 7. CPI tháng 9/2013 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, không vượt quá mục tiêu.

“Trong bối cảnh như vậy, thanh khoản dôi dư sẽ tiếp tục tìm đến trái phiếu như một kênh đầu tư được ưa thích vì tính an toàn”, bà Anh nói.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với TPCP chỉ tăng ở mức vừa phải, nhiều thành viên vẫn đang thận trọng quan sát. Tổng giá giao dịch trên thị trường thứ cấp tuần qua giảm 40% so với tuần trước đó, xuống còn 1.700 tỷ đồng, do bên mua chủ yếu yêu cầu lãi suất cao. Mặt bằng lợi suất trên thị trường này giảm nhẹ vào cuối tuần, xuống 7,3% cho kỳ hạn 2 năm, 7,7% cho kỳ hạn 3 năm và 8,4% cho kỳ hạn 5 năm.

Trong tuần, Ngân hàng Phát triển phát hành được 1.570 tỷ đồng trái phiếu, nhưng lãi suất trúng thầu tăng khá mạnh. Kho bạc Thành phố Hà Nội có đợt phát hành trái phiếu thành công thứ hai trong năm nay, với khối lượng 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.