Ngân hàng Standard Chartered Bank dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 17 và ngày 18/1, Ngân hàng Standard Chartered Bank đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp Hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham) tổ chức tọa đàm về tổng quan kinh tế Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Standard Chartered là ông Edward Lee, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực ASEAN và Nam Á và ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia kinh tế Việt Nam và Thái Lan đã chia sẻ bức tranh kinh tế Việt Nam, đưa ra những phân tích chuyên sâu về các chỉ số tăng trưởng, những gián đoạn tiềm ẩn và lộ trình của Chính phủ.

Trong phần trình bày về bức tranh kinh tế toàn cầu, ông Edward Lee cho biết, tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn tiếp tục đối mặt với những thách thức. Lạm phát đã ở mức vừa phải nhưng vẫn cao hơn mức trung bình trước giai đoạn đại dịch Covid. Chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt tiếp tục là áp lực cho tăng trưởng. Thương mại toàn cầu được dự báo chạm đáy nhưng dự kiến ​​sẽ không có sự phục hồi mạnh mẽ.

Các chuyên gia của Standard Chartered chia sẻ tại Hội thảo
Các chuyên gia của Standard Chartered chia sẻ tại Hội thảo

Trong phần trình bày về tổng quan kinh tế Việt Nam, ông Tim Leelahaphan dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2024 (dự báo đạt 6,2% trong nửa đầu năm và 6,9% trong nửa cuối năm). Ông Tim chia sẻ, xuất nhập khẩu đang bắt đầu phục hồi, mặc dù thương mại điện tử vẫn chưa thấy tín hiệu phục hồi rõ ràng. Để duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, Việt Nam cần phát triển cơ sở hạ tầng và giảm lượng khí thải các bon.

Tại sự kiện, bà Michele Wee, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam với triển vọng trung hạn có tiềm năng tăng trưởng và thu hút FDI lớn. Là ngân hàng nước ngoài hàng đầu hiện diện tại Việt Nam trong 120 năm qua, chúng tôi tự hào khi tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp qua những kiến thức chia sẻ và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các khách hàng và đối tác trên hành trình thú vị phía trước. Đây là một trong những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc hỗ trợ sự phát triển bền vững của Việt Nam và thúc đẩy môi trường kinh doanh thịnh vượng tại nơi đây.”

Bà Michele Wee, Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam trình bày tại Hội thảo.

Bà Michele Wee, Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam trình bày tại Hội thảo.

Được biết, cả hai sự kiện đã thu hút rất nhiều các khách hàng quan trọng của Standard Chartered cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, mang đến những chia sẻ hữu ích từ các chuyên gia kinh tế của ngân hàng nhằm đưa ra những quan điểm định hướng nền kinh tế năng động của Việt Nam và nắm bắt tận dụng các tiềm năng.

Tin bài liên quan