Ngân hàng thế giới dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 8,9%. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN).

Ngân hàng thế giới dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 8,9%. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN).

Ngân hàng thế giới dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm gần 9%

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 7/6, trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, ngân hàng thế giới (WB) đã đưa ra dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 8,9%.

Theo ngân hàng thế giới, GDP của Nga năm 2022 giảm 8,9% “phản ánh nhu cầu trong nước giảm mạnh và xuất khẩu giảm”. GDP của Nga dự báo ​​sẽ tiếp tục giảm 2% vào năm 2023 do bị ảnh hưởng một phần bởi lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU) và dự kiến ​​giảm sản lượng khai thác dầu.

Ngân hàng thế giới cho rằng lệnh cấm của một số nước phương Tây đối với việc cung cấp hàng hóa công nghệ cao cho Nga, bao gồm phần mềm, chất bán dẫn và thiết bị hàng không, đã, đang và sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng GDP của Nga.

Tổ chức tài chính này tin rằng Nga sẽ chuyển hướng một phần thương mại và đầu tư của mình từ các quốc gia đang áp đặt các lệnh trừng phạt sang các quốc gia khác, đặc biệt là sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Trước đó, đầu tháng 4 năm 2022, ngân hàng thế giới đã đưa ra dự báo GDP của Nga năm 2022 giảm tới 11,2%. Các nhà phân tích cho rằng, sở dĩ Ngân hàng Thế giới thay đổi dự báo GDP của Nga vì chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô khá hiệu quả của Chính quyền Tổng thống Putin khiến nền kinh tế Nga ổn định trở lại, đồng rúp mạnh lên.

Tuy nhiên, kinh tế Nga vẫn gặp rất nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt “mạnh chưa từng có” của phương Tây sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tin bài liên quan