Nghinh tân

(ĐTCK-online) Trong những lu bù của thị trường chứng khoán tuần qua, cái sự dứt khoát quyết định áp dụng phương thức khớp lệnh liên tục từ phía UBCK và TTGDCK TP. HCM cũng là thứ khiến tâm trạng và hành động thị trường có thêm phần bận rộn.

Khớp lệnh liên tục được chờ đón theo nhiều khía cạnh: một phương thức giao dịch hiện đại, hứa hẹn khắc phục tình trạng tắc nghẽn lệnh, giảm bớt nguy cơ làm giá, tăng khả năng phán đoán và phản ứng của nhà đầu tư… Nhưng ở một khía cạnh khác, khớp lệnh liên tục sẽ được thực hiện sau nhiều lần … liên tục lỗi hẹn.

Chung một tâm trạng hồi hộp, có lẽ điều này được phản ánh phần nào trong cả một tuần giao dịch không mấy tích cực, chỉ có một phiên tăng điểm vào ngày thứ Ba 24/7. Đặc biệt, trong hai phiên cuối tuần, thị trường biểu hiện một sự đi xuống có thể nhìn thấy rõ.

Đứng trước cột mốc 7 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam (28/7/2000 - 28/7/2007), chỉ số VN-Index ngày thứ Năm 26/7 giảm mất 16,43 điểm xuống còn 956,13 điểm theo cùng chiều với sự mất giá của 94 cổ phiếu. Đến hết phiên cuối tuần, thứ Sáu 27/7, chỉ số này còn rơi xuống sâu hơn, giảm 15,77 điểm (tương đương 1,65%) chỉ còn 940,36 điểm, trong khi thị trường có 67 chứng khoán giảm giá.

Ngoại trừ cổ phiếu nhỏ SHC tăng nhẹ được liền 3 phiên, đến hết tuần không còn thêm mã chứng khoán nào có được hai phiên liền tăng giá. Trong khi đó, số lượng chứng khoán giảm liên tiếp từ 2 phiên trở lên xuất hiện dày đặc, cả thượng hạng lẫn bình dân, cả những "hiện tượng lạ" cũng cùng chung số phận. Giá trị giao dịch khớp lệnh trong phiên cuối tuần chỉ đạt 390 tỷ đồng. Xu hướng ngắn hạn chỉ có thể nói được là chờ đợi.

Như vậy, tại thời điểm TTGDCK TP. HCM bước sang tuổi thứ tám, Trung tâm có 109 cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ niêm yết với tổng giá trị niêm yết hơn 20,565 nghìn tỷ đồng, tương đương mức vốn hóa hơn 205,5 nghìn tỷ đồng.

Trong tuần này, sẽ lại có mã cổ phiếu mới lên sàn. Cuộc chơi niêm yết của các doanh nghiệp cổ phần trong nửa sau của năm 2007 đang được khởi động. Ngày 8/8, TTGDCK TP. HCM cũng chính thức từ bỏ cái tên cũ từ lúc mới khai sinh để khoác lên mình bộ áo mới mang tên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Việc triển khai khớp lệnh liên tục từ ngày hôm nay, thứ Hai 30/7, là một trong những bước đi để thị trường chứng khoán ngày một xứng tầm hơn. Tuy nhiên, một khâu quan trọng để đi đến giao dịch hiện đại là bỏ sàn giao dịch, vốn là bước được xác định thực hiện đầu tiên trong những kế hoạch trước đây, vẫn chưa thực hiện được. Mà đây mới thực sự là giải pháp tháo gỡ "nút thắt cổ chai" cố hữu của thị trường.

"Chiếc áo không làm nên thầy tu", nhưng mặc áo rồi không còn cách nào khác là phải phấn đấu được… thành thầy. Thị trường chứng khoán vẫn đang được chờ đợi có thể sớm trở thành hàn thử biểu của nền kinh tế. Rất nhiều sự kiện đang và sẽ xảy ra. Ở một tuổi mới, một tầm vóc mới, với một vị thế mới, một phương thức mới, nhưng những người gắn bó tâm huyết với thị trường chứng khoán nước nhà vẫn canh cánh trong lòng những nỗi lo chưa cũ. Nói "nghinh tân" nhưng chưa thể "tống cựu" là vì thế.