Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc “mua” lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cáo buộc rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bị Trung Quốc “mua”.
 
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: China Daily.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: China Daily.

Ông Pompeo đưa ra cáo buộc đó khi tuyên bố rằng các thất bại của WHO đã góp phần dẫn tới cái chết của nhiều công dân Anh do Covid-19.

Nhận xét này được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong cuộc gặp riêng với các nghị sĩ Anh ở London vào hôm 21/7. Ông Pompeo cho rằng, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã thông đồng với Trung Quốc để ông đắc cử vào vị trí này.

Ngoại trưởng Pompeo nói thêm rằng WHO là một tổ chức dựa nhiều vào chính trị hơn là khoa học và nó đã thất bại trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Theo nhiều nguồn tin có mặt tại cuộc họp, ông Pompeo đã khẳng định rằng cáo buộc của ông là dựa trên một “cơ sở tình báo chắc chắn” nhưng không tiết lộ thêm thông tin.

Loạt bình luận trên của ông Pompeo được đưa ra khi ông bắt đầu chuyến công du châu Âu để gây sức ép lên Anh và các đồng minh EU của Mỹ, yêu cầu họ phải có quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc. Diễn biến này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Anh công bố việc cấm công nghệ Huawei trong mạng lưới 5G của nước này.

Tin bài liên quan