Nhà đồng sáng lập Grab rời vị trí lãnh đạo

Nhà đồng sáng lập Grab rời vị trí lãnh đạo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà đồng sáng lập Grab, bà Tan Hooi Ling sẽ rời khỏi tất trí điều hành mà bà đang nắm giữ tại Grab.

Mới đây Grab Holdings Limited cho biết, nhà đồng sáng lập Công ty là bà Tan Hooi Ling sẽ rời vị trí điều hành Grab, gồm cả ghế trong Hội đồng quản trị tại công ty vào cuối năm nay và chuyển sang vai trò cố vấn cho Grab.

Công ty cũng sẽ xem xét các ứng cử viên tiềm năng để bổ sung vào vị trí ghế trống mà bà Tan để lại tại Hội đồng quản trị trong cuối năm nay.

Bà Tan là nhà đồng sáng lập Grab từ năm 2012, cùng với Giám đốc điều hành (CEO) Anthony Tan, người bạn đồng hương học cùng trường Quản trị Kinh doanh Harvard. Bà Tan sau đó rời Grab và quay lại vào năm 2015.

Bà cũng có một thời gian dài đảm nhận vai trò Giám đốc vận hành (COO) cho Grab trước khi bổ nhiệm ông Alex Hungate vào vị trí này hồi tháng 1/2022.

Hiện, bà Tan đang lãnh đạo bộ phận công nghệ của Grab, đồng thời cố vấn cho thế hệ lãnh đạo công nghệ tiếp theo, bao gồm Suthen Thomas - Giám đốc công nghệ tập đoàn và Philipp Kandal, Giám đốc sản phẩm. Bà cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Grab kể từ khi công ty niêm yết vào tháng 12/2021.

Trước khi chính thức trở thành COO của Grab, bà Hooi Ling đã có kinh nghiệm làm việc phong phú khi từng là Giám đốc cấp cao của SalesForce, quản lý Price Intelligence & Monetization và là nhà tư vấn kỳ cựu tại McKinsey Malaysia và McKinsey Mỹ.

Chia sẻ về quyết định từ chức này của mình, bà Tan Hooi Ling cho biết: “Grab thật sự là một trong những trải nghiệm trọn vẹn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi rất vinh dự khi được sát cánh cùng Anthony cũng như những thành viên khác của Grab, những người đều có chung mục tiêu xây dựng, cải thiện cuộc sống ở Đông Nam Á.

Những người hiểu rõ về tôi đều biết rằng tôi là một người thích phiêu lưu và có nhiều đam mê cá nhân khác. Nhưng thời gian qua, tôi đã lựa chọn gác lại đam mê để xây dựng Grab cùng với Anthony.

Đến nay, tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi trao quyền cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo, để bản thân tôi theo đuổi những đam mê khác. Tôi mong chờ lãnh đạo kỹ thuật đầu tiên của Grab - Suthen, người nắm rõ các vấn đề cơ bản của công ty trong khu vực, và Philipp - một người giám đốc sản phẩm luôn lấy khách hàng làm trung tâm, sẽ đưa đội ngũ công nghệ lên một tầm cao mới”, bà Tan bày tỏ.

CEO Anthony Tan sau đó đã có những chia sẻ về quyết định của bà Tan Hooi Ling: “Tôi rất tôn trọng và yêu quý Ling, cô ấy là vừa là một đối tác kinh doanh vừa là một người bạn tốt. Cả hai đều đặt ra tầm nhìn cùng nhau xây dựng một công ty có lợi nhuận kép, và hiện tại là gấp ba.

Trong suốt thời gian qua, Ling đã nỗ lực xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận và nền tảng văn hóa để Grab có thể phát triển lâu dài. Mặc dù sẽ rất nhớ khoảng thời gian được làm việc với cô ấy, nhưng tôi phải cảm ơn Ling vì đã tin tưởng và hợp tác với tôi trong nhiều năm”, CEO Anthony Tan bày tỏ sự tiếc nuối.

Tin bài liên quan