Nhà hoạch định chính sách BOJ báo hiệu điều chỉnh chính sách tiền tệ vào đầu năm tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (30/8), thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Naoki Tamura cho biết, lạm phát của Nhật Bản đã nằm trong tầm ngắm mục tiêu của ngân hàng trung ương, đồng thời báo hiệu khả năng chấm dứt lãi suất âm vào đầu năm tới.
Nhà hoạch định chính sách BOJ báo hiệu điều chỉnh chính sách tiền tệ vào đầu năm tới

Nhận xét này là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho đến nay của một nhà hoạch định chính sách BOJ rằng lạm phát và tiền lương gia tăng có thể thúc đẩy ngân hàng thực hiện các bước đi táo bạo hơn nhằm loại bỏ dần các biện pháp kích thích triệt để.

“Khoảng một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi BOJ bắt đầu nỗ lực để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định. Tôi cảm thấy rằng việc đạt được mục tiêu này giờ đã rõ ràng”, ông cho biết.

“Hiện tại, BOJ phải duy trì việc nới lỏng tiền tệ để xem xét kỹ lưỡng diễn biến tiền lương và giá cả. Nhưng tôi hy vọng rằng vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 năm sau, chúng ta sẽ có thêm thông tin rõ ràng về việc liệu Nhật Bản có thể đáp ứng bền vững mục tiêu lạm phát của ngân hàng thông qua dữ liệu về tiền lương và giá cả có sẵn vào thời điểm đó hay không”, ông cho biết thêm.

Mặc dù lạm phát đã vượt mục tiêu 2% nhưng BOJ vẫn cam kết duy trì lãi suất cực thấp cho đến khi có thêm bằng chứng cho thấy mức lạm phát này có thể được duy trì.

Trong khi ông Tamura được các thị trường coi là nhân vật diều hâu trong hội đồng gồm 9 thành viên của BOJ, nhận xét của ông cho thấy các cuộc thảo luận về thời điểm dỡ bỏ biện pháp kích thích triệt để của ngân hàng sẽ được tăng cường trong những tháng tới.

Dưới chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, BOJ đã đưa lãi suất ngắn hạn ở mức -0,1% và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm khoảng 0% như một phần trong nỗ lực đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững.

Mặt khác, thị trường đang không có sự đồng thuận về việc BOJ có thể loại bỏ hoặc điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trong bao lâu. Các nhà phân tích được Reuters khảo sát dự đoán BOJ sẽ bắt đầu thu hẹp quy mô kích thích chỉ sau một năm nữa.

Lạm phát tiêu dùng cơ bản của Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương vào tháng 7 trong tháng thứ 16 liên tiếp, do các công ty tiếp tục chuyển chi phí nhập khẩu cao hơn sang các hộ gia đình.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì chính sách cực kỳ lỏng lẻo cho đến khi lạm phát được thúc đẩy nhiều hơn bởi nhu cầu trong nước mạnh mẽ cùng với mức tăng trưởng tiền lương bền vững.

Tin bài liên quan