Từ trái sang phải: ông Lê Chí Hiếu, bà Quan Diễm Trang, ông Dương Ngọc Hải, ông Tạ Chí Cường, ông Đàm Mạnh Cường, ông Lữ Minh Sơn.

Từ trái sang phải: ông Lê Chí Hiếu, bà Quan Diễm Trang, ông Dương Ngọc Hải, ông Tạ Chí Cường, ông Đàm Mạnh Cường, ông Lữ Minh Sơn.

Nhà Thủ Đức (TDH) có Chủ tịch HĐQT mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH - sàn HOSE) tiếp tục biến động lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, công ty vừa miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT với ông Lữ Minh Sơn từ ngày 14/3 và đồng thời bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty từ 22/3/2022.

Ông Dương Ngọc Hải sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học San Diego State (Mỹ) và có kinh nghiệm đầu tư kinh doanh các lĩnh vực tài chính, bất động sản từ năm 2005 đến nay. Từ năm 2016-2020 ông là thành viên HĐQT của công ty Khoáng sản Bình Dương. Tháng 12/2021, ông Hải tham gia vào ban lãnh đạo của Thuduc House và giữ chức Phó Chủ tịch.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, công ty liên tục thay đổi Chủ tịch HĐQT. Cụ thể, ngày 8/2, ông Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm; ngày 14/3 ông Lữ Minh Sơn, người thay ông Hiếu cũng xin từ nhiệm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, TDH ghi nhận doanh thu là âm 14,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 44,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 778,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 37,96 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 187,39 tỷ đồng về âm 184,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 147,95 tỷ đồng về âm 145,75 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 135,8 tỷ đồng lên 142,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận âm 263,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 98% về 16,39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 715,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 379,48 tỷ đồng. Do đó, lỗ lũy kế của Công ty tính tới 31/12/2021 đã là 611,5 tỷ đồng và bằng 54,3% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu TDH giảm 150 đồng về 11.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan