Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng bác cáo buộc Tổng thống Trump nuốt tài liệu bí mật

Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của cựu trợ lý Omarosa Manigault Newman trong cuốn hồi ký nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nuốt tờ giấy ghi chép được cho là chứa thông tin nhạy cảm sau một cuộc gặp với luật sư riêng, Washington Post đưa tin ngày 12/8.

Theo Washington Post, trong cuốn hồi ký có tên "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House", cựu trợ lý Nhà Trắng Omarosa Manigault Newman đã đưa ra hàng loạt cáo buộc bất lợi đối với Tổng thống Donald Trump.

Trong cuốn hồi ký, Omarosa nói rằng, vào năm 2017, bà đã nhìn thấy Tổng thống Trump nuốt một mẩu giấy sau cuộc gặp với luật sư riêng Michael Cohen tại Phòng Bầu Dục.

Omarosa viết: "Tôi đã nhìn thấy ông ấy (Tổng thống Trump) cho một mảnh giấy vào miệng... Tôi cho rằng hẳn là mảnh giấy đó chứa thông tin rất, rất nhạy cảm".

Cựu luật sư của ông Trump, ông Cohen, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận gần đây sau khi truyền thông cho biết cơ quan điều tra đã tìm thấy hàng loạt băng ghi âm cuộc trò chuyện bí mật giữa ông này và Tổng thống Trump, trong đó có cuộc bàn bạc về việc trả tiền cho cựu người mẫu Playboy để "mua" sự im lặng.

Năm 2017, Cohen nằm trong số những nhân vật bị Cục điều tra liên bang (FBI) và Hạ viện Mỹ yêu cầu điều tra về các mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga.

Nuốt tài liệu mật sau cuộc gặp với luật sư Cohen chỉ là một trong hàng loạt cáo buộc bất lợi đối với Tổng thống Trump mà bà Omarosa đưa ra trong cuốn hồi ký đang gây tranh cãi của mình.

Trong cuốn hồi ký, bà Omarosa cáo buộc Tổng thống Trump là người cuồng tín, phân biệt chủng tộc, và không có thiện cảm với phụ nữ và rằng ông có những ngôn từ mang tính công kích người da màu trong quãng thời gian dẫn chương trình truyền hình thực tế “Người tập sự”. Tuy nhiên, bà Omarosa lại không dẫn chứng cụ thể cho cáo buộc này.

Một số quan chức Nhà Trắng cho biết với Washington Post rằng, câu chuyện của Omarosa là không có thật.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cũng nói rằng, Omarosa chỉ là một cựu trợ lý Nhà Trắng vì không vừa lòng sau khi bị sa thải nên "tìm cách dựng chuyện" gây bất lợi cho Nhà Trắng.

Bà Omarosa bị sa thải hồi tháng 12 năm ngoái. Cựu trợ lý Nhà Trắng này nói rằng, bà được đề nghị ký kết một bản hợp đồng với thu nhập 15.000 USD/tháng với việc cam kết sau khi rời Nhà Trắng sẽ giữ im lặng về các thông tin liên quan đến Tổng thống, Phó Tổng thống và gia đình của họ.

Tin bài liên quan