Nhà trắng gấp rút đàm phán với Đảng Cộng hòa để tránh khỏi tình cảnh vỡ nợ

Nhà trắng gấp rút đàm phán với Đảng Cộng hòa để tránh khỏi tình cảnh vỡ nợ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khi chỉ còn gần 2 tuần nữa để đàm phán, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang gấp rút nối lại đàm phán trong ngày 22/5 để tránh khỏi kịch bản vỡ nợ.

Ông McCarthy cho biết, đã có cuộc gọi rất hiệu quả với ông Biden trong ngày 21/5 và các thành viên sẽ tiếp tục đàm phán trong cùng ngày. Phát ngôn viên của Nhà Trắng xác nhận với NBC News rằng, các thành viên của hai đảng sẽ khởi động lại cuộc đàm phán vào 18h ngày 21/5 (giờ Mỹ), trong khi ông Biden và ông McCarthy sẽ họp trong ngày sau ngày đó. Hiện tại, vẫn chưa rõ thời gian của cuộc đàm phán diễn ra.

Nâng trần nợ là động thái cần thiết để ngăn nước Mỹ khỏi tình cảnh vỡ nợ. Tuy vậy, cả hai bên đang bất đồng về vấn đề chi ngân sách và cuộc đàm phán vẫn đang rất căng thẳng.

Ông Biden cho biết, đề xuất nợ công của Đảng Cộng hòa là không thể chấp nhận

Ngày 21/5 vừa qua Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích các đề xuất của đảng Cộng hòa liên quan cuộc khủng hoảng nợ công là không thể chấp nhận được trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.

Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Nhật Bản, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng: "Giờ là lúc để phía bên kia (Đảng Cộng hòa) từ bỏ các lập trường cực đoan của họ, bởi phần lớn những gì họ đã đề xuất đơn giản là không thể chấp nhận được".

Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng, chính quyền không thể đảm bảo tránh được kịch bản chính phủ vỡ nợ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói thêm rằng, ông đang xem xét một điều khoản của hiến pháp trong Tu chính án thứ 14, trong đó có quy định không được phép nghi ngờ tính hợp lệ đối với khoản nợ công của Mỹ và khả năng cho phép tổng thống quyền tự nâng mức trần nợ công.

Trong khi đó, ông McCarthy nói rằng rất vui khi Tổng thống Biden trở lại nước Mỹ và cho rằng cả hai bên cần phải thỏa hiệp.

Trong ngày 21/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng, nếu trần nợ không được nâng, các bên sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về các khoản nợ có quy chuẩn nào sẽ không được trả đúng hạn.

Bà Yellen cũng đã nhắc lại lời nhận định rằng nước Mỹ có thể vỡ nợ ngay trong ngày đầu tháng 6 tới và nếu kịch bản này xảy ra thì thảm họa của nền kinh tế sẽ xảy ra. "Nếu Quốc hội không ra tay, sẽ không có kết quả nào tốt đẹp chờ đón nước Mỹ", bà nói.

Tin bài liên quan