Nhận được trợ lực, giới đầu tư ồ ạt gom hàng

Nhận được trợ lực, giới đầu tư ồ ạt gom hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Phố Wall khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (24/6) sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được thỏa thuận cơ sở hạ tầng với một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện.

Thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận cơ sở hạ tầng với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng Đảng. Thỏa thuận cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ bao gồm hơn 579 tỷ USD chi tiêu mới, Nhà Trắng cho biết.

Cụ thể hơn, thoả thuận chi tiêu mới kéo dài 8 năm bao gồm 109 tỷ USD cho các tuyến đường, cầu và các dự án lớn; 73 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng điện; 66 tỷ USD cho đường sắt chở khách và hàng hóa; 65 tỷ USD đầu thư cho dịch vụ internet băng thông rộng; 49 tỷ USD cho phương tiện công cộng; và 25 tỷ USD cho các sân bay.

Các khoản đầu tư sẽ được thanh toán thông qua hơn chục cơ chế tài trợ, bao gồm khoảng 100 tỷ USD là từ thu thuế, tiền viện trợ Covid-19 chưa sử dụng, quỹ bảo hiểm thất nghiệp do các bang của Mỹ trả lại và bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

“Tôi hy vọng rằng trong những tháng tới vào mùa hè này, trước khi năm tài chính kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng cũng như bỏ phiếu về nghị quyết ngân sách”, ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Năm.

Với việc những gói kích thích tài khóa lớn đã giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ 6,4% trong quý I, các nhà đầu tư tin tưởng thỏa thuận cơ sở hạ tầng lần có thể thúc đẩy giai đoạn phục hồi tiếp theo cho nền kinh tế lớn nhất thế giới và đưa thị trường chứng khoán tiếp tục thăng hoa.

Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Năm báo cáo, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 7.000 đơn xuống còn 411.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 19/6, con số này vẫn cao hơn mức 380.000 mà các nhà kinh tế dự báo.

Kết thúc phiên 24/6, chỉ số Dow Jones tăng 322,58 điểm (+0,95%), lên 34.196,82 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,65 điểm (+0,58%), lên 4.266,49 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 97,98 điểm (+0,69%), lên 14.369,71 điểm.

Chứng khoán châu Âu khởi sắc trong phiên ngày thứ Năm khi các nhà đầu tư tập trung vào sự phục hồi kinh tế ổn định, tạm gác lại mối lo ngại về lạm phát.

Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất chính sách và cho biết, lạm phát sẽ vượt qua 3% khi nền kinh tế Anh mở cửa trở lại, nhưng việc tăng cao hơn mục tiêu 2% sẽ chỉ là "tạm thời" và hầu hết các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc duy trì chính sách tài khoá nới lỏng ở mức tối đa.

Kết thúc phiên 24/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 35,91 điểm (+0,51%), lên 7.109,97 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 132,84 điểm (+0,86%), lên 15.589,23. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 80,08 điểm (+1,22%), lên 6.631,15 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản đi ngang do sự không chắc chắn về đợt báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới của các doanh nghiệp khiến nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ, đà tăng của các công ty tiêu dùng và năng lượng mới đã bù đắp cho sự sụt giảm ở nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe, vốn bị ảnh hưởng bởi nỗi lo giá thuốc giảm.

Chứng khoán Hồng Kông tăng, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu các công ty năng lượng và công nghệ thông tin.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ lớn khi nhận được hiệu ứng tích cực tại Nasdaq phiên đêm trước.

Kết thúc phiên 24/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,35 điểm (+0,00%), lên 28.875,23 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,43 điểm (+0,01%), lên 3.566,65 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 65,39 điểm (+0,23%), lên 28.882,46 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 9,91 điểm (+0,30%), lên 3.286,10 điểm.

Giá vàng giảm trong phiên đêm qua trong bối cảnh dòng tiền đổ mạnh vào thị trường chứng khoán sau tuyên bố đạt được thoả thuận cơ sở hạ tầng với một nhóm thượng nghĩ lưỡng đảng của ông Biden.

Kết thúc phiên 24/6, giá vàng giao giảm 3,80 USD (-0,21%), xuống 1.774,50 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8 giảm 6,70USD (-0,38%), xuống 1.776,70 USD/ounce.

Giá dầu tăng ổn định trong phiên ngày thứ Năm, giữ ở mức cao nhất trong gần ba năm, được hỗ trợ bởi dữ liệu hàng tồn kho của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Đức cho thấy doanh số bán lẻ tăng vọt lên mức cao nhất kể từ khi nước Đức thống nhất hơn ba thập kỷ trước, đặt ra kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu của châu Âu sẽ phục hồi.

Kết thúc phiên 24/6, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 0,22 USD (+0,3%), lên 73,30 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,37 USD (+0,5%), lên 75,56 USD/thùng.

Tin bài liên quan