Nhân sự Phó chủ tịch nước, Chánh án, Viện trưởng VKSND tối cao không thay đổi

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình được giới thiệu tái cử.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình được giới thiệu tái cử.

Cuối giờ sáng 26/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhân sự cho ba chức danh này đều là các vị đương nhiệm: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Theo tờ trình, trong quá trình công tác, ba vị nói trên luôn chấp hành nghiêm sự phân công của Đảng và Nhà nước, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong buổi chiều nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu cả ba chức trên. Sau khi được bầu, theo Hiến dịnh, Chánh án Toà án nhân dân tối cao sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2011.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán An Giang, là cử nhân sư phạm hoá học, Thạc sỹ Quản lý công. Bà Xuân là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, Ủy viên chính thức khoá XII, XIII, đại biểu Quốc hội khoá XI, XV.

Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình sinh năm 1958, quê ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, là Phó giáo sư, Tiến sỹ Luật.

Ông Bình là Uỷ viên Bộ Chính trị XIII, Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM, có trình độ cử nhân luật.

Ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Tin bài liên quan