Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin tại cuộc gặp hôm 9/5/2022. (Ảnh: Yonhap).

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin tại cuộc gặp hôm 9/5/2022. (Ảnh: Yonhap).

Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã chúc mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới dựa trên lập trường mà nước này đã thống nhất.

Phát biểu với giới báo chí liên quan đến Lễ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc diễn ra sáng sớm 10/5, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã chúc mừng Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới dựa trên lập trường mà nước này đã thống nhất.

Mối quan hệ bình thường giữa hai nước là không thể thiếu nhằm thực hiện một trật tự quốc tế có nguyên tắc, vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Ông Matsuno nhấn mạnh thêm rằng việc phát triển quan hệ hai nước là vô cùng cần thiết dựa trên quan hệ hợp tác hữu nghị hai bên đã được bình thường hóa từ năm 1965. Nhật Bản mong muốn hợp tác với Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Quan hệ hai nước gần đây có dấu hiệu ấm dần lên, khi vào cuối tháng 4, Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc do Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã thăm Nhật Bản, và ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa tham dự Lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm thăm Seoul, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi, tối 9/5 đã có cuộc gặp với ứng viên Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Park Jin.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định trong bối cảnh trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị đe dọa thì hợp tác chiến lược giữa Nhật Bản-Hàn Quốc và liên minh Nhật-Mỹ-Hàn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đồng thời việc cải thiện quan hệ Nhật-Hàn là điều cần thiết và không thể chờ đợi lâu hơn.

Hai bên nhất trí không nên để quan hệ 2 nước ngày càng xấu đi, các đoàn cấp cao cũng như chính phủ sẽ nhanh chóng tiến hành thảo luận để giải quyết các mối quan ngại càng sớm càng tốt. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác Nhật-Mỹ-Hàn bao gồm cả việc ứng phó với Triều Tiên.

Tin bài liên quan