Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật Bản: Đa số người dân ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy 60,9% người được hỏi đã ủng hộ cách xử lý dịch COVID-19 của Thủ tướng Kishida Fumio, tăng 2,6 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước, trong khi chỉ có 35,2% đánh giá thấp cách xử lý của nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Liên quan tới kế hoạch rút ngắn từ 1 đến 2 tháng khoảng thời gian giữa mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ 2 và thứ 3 cho khoảng 31 triệu nhân viên y tế và người cao tuổi mà Thủ tướng Kishida công bố hôm 17/9, 53,5% ủng hộ kế hoạch này, trong khi 32% cho rằng cần mở rộng diện đối tượng áp dụng.

Trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế và hỗ trợ cho các hộ gia đình gặp khó khăn vì dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ trợ cấp cho các hộ gia đình có con từ 18 tuổi trở xuống bằng tiền mặt và phiếu mua hàng với tổng số tiền 100.000 yen/trẻ. Có 79,2% ủng hộ việc thanh toán tất cả tiền trợ cấp bằng tiền mặt.

Cuộc thăm dò này do Kyodo thực hiện trong hai ngày 18 và 19/12 với sự tham gia của 540 hộ gia đình và 525 thuê bao điện thoại di động. Trong cuộc thăm dò này, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Kishida là 60%, giảm 0,5 điểm so với tháng trước, còn tỷ lệ phản đối cũng giảm từ 23% xuống 22,7%.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Kishida lên tới 43,8% và Đảng Công minh – đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền hiện nay – là 3,4%. Về phía phe đối lập, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) là 12,5%, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) 11,6%, Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) 4,3%, Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) 2% và nhóm Reiwa Shinsengumi 1,6%. Tuy nhiên, vẫn có 17,9% số người được hỏi cho biết không ủng hộ bất cứ đảng nào.

Tin bài liên quan