Nhật Bản vừa thông qua gói kích thích kinh tế 708 tỷ USD. Trong ảnh: Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản. Ảnh: AFP

Nhật Bản vừa thông qua gói kích thích kinh tế 708 tỷ USD. Trong ảnh: Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản. Ảnh: AFP

Nhật Bản nâng dự báo tăng trưởng năm 2021

0:00 / 0:00
0:00

Chính phủ Nhật Bản vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế nước này lên 4,0% vào năm 2021 với kỳ vọng gói kích thích mới đây sẽ thúc nhanh quá trình hồi phục của nền kinh tế.

Văn phòng Nội các Nhật Bản sáng nay 18/12 đưa ra dự báo, GDP thực tế của nước này sẽ tăng 4,0% trong năm tài khóa sắp tới, bắt đầu từ tháng 4/2021. Đây là mức điều chỉnh mạnh tay so với mức dự báo tăng trưởng 3,4% hồi tháng 7/2020.

Nâng dự báo tăng trưởng lên 4,0% trong năm tài khóa 2021 là mức điều chỉnh tăng trưởng hàng năm lớn nhất trong lịch sử dữ liệu tăng trưởng từ năm 1995, theo Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Căn cứ để Nhật Bản nâng dự báo tăng trưởng năm tài khóa 2021 là gói kích thích tài khóa 708 tỷ USD vừa được thông qua hồi đầu tuần nhằm nhanh chóng vực dậy nền kinh tế rơi vào suy thoái trong quý II/2020.

Tuy kỳ vọng nền kinh tế sẽ trở lại mức bình thường như trước dịch Covid-19 vào quý I/2022 nhờ đòn bẩy chính sách hỗ trợ trên diện rộng, nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn tỏ ra thận trọng trước rủi ro.

Một quan chức Văn phòng Nội các Nhật Bản cho rằng, các nhà hoạch định chính sách cần theo sát rủi ro mà nền kinh tế sẽ phải đối mặt, kể cả các rủi ro bên ngoài do đại dịch Covid-19 và tác động của các động thái tới thị trường vốn.

Dự báo kinh tế trên sẽ được Chính phủ Nhật Bản sử dụng làm căn cứ để "chốt" ngân sách cho năm tài khóa 2021. Với năm tài khóa hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 3/2021, Chính phủ Nhật Bản đã hạ dự báo GDP suy giảm xuống 5,2%, mức suy giảm mạnh nhất từ trước đến nay, theo Reuters. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản dự báo nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sẽ suy giảm 4,5% trong năm tài khóa 2020.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Nhật Bản vẫn sụt giảm do nhu cầu nội địa suy yếu và chiến dịch giảm giá, kích cầu du lịch mà Chính phủ nước này đang triển khai. Chỉ số CPI của Nhật Bản trong năm tài khóa 2020 được dự báo giảm 0,6%, cao gấp đôi tỷ lệ được dự báo trước đó.

Trong năm tài khóa năm 2021, Nhật Bản điều chỉnh dự báo chỉ số CPI sẽ tăng 0,4%, thay vì 0,5% như dự báo đưa ra trước đó.

Tin bài liên quan