Nhật Bản: Tokyo nâng cảnh báo về hệ thống y tế lên mức cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
Chính quyền Tokyo, Nhật Bản nhận định hệ thống chăm sóc y tế ở thành phố “đang trong tình trạng căng thẳng” mà nguyên nhân chính là do số ca nhiễm mới ở thành phố này đã liên tục tăng.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/1/2022. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN).

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/1/2022. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN).

Ngày 3/2, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã quyết định nâng cấp độ cảnh báo về sự sẵn sàng của hệ thống y tế lên mức cao nhất trên thang cảnh báo gồm 4 cấp, đồng thời giữ nguyên mức độ cảnh báo về đại dịch COVID-19 ở cấp độ 4.

Trong cuộc họp về tình hình dịch COVID-19, chính quyền Tokyo nhận định hệ thống chăm sóc y tế ở thành phố “đang trong tình trạng căng thẳng” mà nguyên nhân chính là do số ca nhiễm mới ở thành phố này đã liên tục tăng.

Ngày 2/2, chính quyền Tokyo ghi nhận thêm 21.576 ca nhiễm mới COVID-19, cao nhất từ trước tới nay, và 6 ca tử vong.

Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới này, có tới 3.300 ca là trẻ dưới 10 tuổi và 2.458 ca trong độ tuổi từ 10 đến 19. Điều này cho thấy số bệnh nhân là trẻ em đã tăng mạnh so với 5 làn sóng lây nhiễm trước đó.

Đối với hệ thống y tế, tỷ lệ sử dụng giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 ở các bệnh viện tiếp tục tăng và lên mức 51,4%. Số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng theo tiêu chí của chính quyền thành phố hiện là 30 người.

Hiện nay, theo tiêu chí của chính quyền thủ đô Tokyo, các bệnh nhân cần phải sử dụng máy thở hoặc hệ thống trao đổi ôxy ngoài cơ thể (ECMO) được coi là các bệnh nhân nặng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Masataka Inokuchi, Phó Chủ tịch Hội Y tế Tokyo, cho biết số lượng bệnh nhân COVID-19 phải chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc tích cực (ICU) đang gia tăng do có triệu chứng của các bệnh khác.

Trong khi đó, trên toàn Nhật Bản, số ca mắc mới COVID-19 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 ca/ngày.

Trong 24 giờ tính đến 18h ngày 3/2 (giờ địa phương), Nhật Bản ghi nhận thêm 104.470 ca mắc COVID-19. Số ca bệnh nặng cũng lần đầu tiên tăng ở mức trên 900 ca sau thời gian hơn 4 tháng, kể từ cuối tháng 9/2021.

Tin bài liên quan