Khu tái định cư có nguy cơ bỏ hoang

Khu tái định cư có nguy cơ bỏ hoang

Nhiệt điện Ninh Bình: Nhà đầu tư ngồi trên đống lửa

Với thông tin "UBND tỉnh Ninh Bình muốn di dời địa điểm xây dựng nhà máy; Dự án Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 2 có thể phá sản vì đối tác rút vốn..." đã khiến nhiều NĐT thất vọng. Thậm chí, họ còn ngồi trên lửa vì giá CP của Cty này đang giảm hàng ngày.

Thực tế, Dự án Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 2 (DA NM NĐNB2) đã triển khai được 3 năm; thậm chí theo kế hoạch DA này sẽ được khởi công vào quý III.2008. Chính những thông tin này đã khiến nhiều NĐT kỳ vọng vào CP của Cty nhiệt điện Ninh Bình.

 

Kỳ vọng và thất vọng

Tháng 4.2007, Cty NĐNB thực hiện bán đấu giá CP lần đầu với số lượng hơn 4 triệu CP.

Theo bản cáo bạch bán CP lần đầu ra công chúng, Cty NĐNB cho biết: DA NM NĐNB2 công suất 300MW, được đặt cạnh Nhà máy NĐNB1, thuộc 2 phường Thanh Bình và Bích Đào (thị xã Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình). DA có tổng mức đầu tư hơn 402 triệu USD tương đương 6.356 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản 85%, phần vốn đối ứng 15% do EVN thu xếp.

Dự án bắt đầu từ năm 2002, đến nay đã hoàn thành 10/12 gói thầu và dự kiến sẽ khởi công vào quý III/2007, hoàn thành xây dựng sau 3 năm.

Chính những thông tin này cộng với sự "có giá" của CP ngành điện, Cty NĐNB đã phát hành được gần 4,1 triệu CP cho khoảng 1.100 NĐT, với tổng số tiền gần 140 tỉ đồng; giá đấu bình quân là gần 27.000đ/CP. Đặc biệt riêng NĐT là cán bộ, nhân viên trong Cty  được Nhà nước trợ giá 40%.

Thế nhưng, khi UBND tỉnh Ninh Bình bất ngờ muốn thay đổi địa điểm DA thì sự kỳ vọng trên đã trở thành sự thất vọng của hàng ngàn NĐT cũng như các cán bộ, công nhân viên đã mua CP của Cty này.

 

NĐT ngồi trên đống lửa

Trong khi thị trường hiện nay CP diễn biến chưa thực sự khả quan, thì CP của NĐNB lại càng thê thảm vì yếu tố cộng hưởng từ những thông tin bất lợi trên.

Theo thông tin chúng tôi nhận được từ phía lãnh đạo Cty NĐNB, hàng loạt NĐT đã liên tục gọi điện đến chất vấn về việc công bố thông tin và phát hành CP của Cty này.

Lãnh đạo Cty lý giải: Theo nội dung cuộc họp của Ban đổi mới và phát triển DN EVN ngày 5.12.2006 thì Cty NĐNB trực tiếp làm chủ đầu tư xây dựng Nhà máy NĐNB2. DA này cũng được Chính phủ cho phép và được sự đồng ý của NH Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho vay vốn. Vì thế, việc công bố thông tin và phát hành CP này hoàn toàn hợp lệ.

Việc đến nay UBND tỉnh Ninh Bình bất ngờ muốn thay đổi địa điểm DA; việc JBIC cảnh báo sẽ rút vốn khỏi DA là những rủi ro quá lớn. Thậm chí, nếu thực tế trên diễn ra thì đây thật sự là "cú sốc" cho các NĐT mà thiệt hại thì tất cả các bên phải gánh chịu.

Thực tế cho đến nay, việc có di dời địa điểm DA hay không vẫn trong quá trình "xem xét, bàn bạc" của Thủ tướng Chính phủ và các bên gồm EVN, UBND tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, ngay cả nếu không thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy thì DA thực chất đã bị chậm tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lộ trình phát điện và đầu tư tài chính.

Vì thế các NĐT lo lắng: Lẽ đương nhiên trong giai đoạn này, CP của Cty NĐNB hoặc đóng băng, hoặc mất giá và tình hình hình đầu tư thì... không biết đi về đâu.

Dự án NM nhiệt điện Ninh Bình 2 có nguy cơ chịu phạt với đối tác

Tin từ Tập đoàn Điện lực (EVN) ngày 26.6 cho biết: Ngày 25.6 NH Hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC đã công bố việc phê duyệt hợp đồng gói thầu số 7 về dịch vụ tư vấn giai đoạn 2 thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 2. Hợp đồng này có số vốn 631.214.825 yen và 15,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thời gian hợp đồng này có hiệu lực cũng bắt đầu từ ngày 25.6 và có giá trị trong vòng 67 tháng kể cả 24 tháng bảo hành.

Như vậy, với việc UBND tỉnh Ninh Bình muốn di dời địa điểm xây dựng NM gây chậm, hoặc phá sản dự án thì EVN bắt đầu gánh nguy cơ chịu phạt với đối tác của hợp đồng.