Nhiều cơ hội để giảm lãi suất

Nhiều cơ hội để giảm lãi suất

(ĐTCK-online) Ngày hôm qua (1/12), thị trường rộ lên tin đồn trần lãi suất tiền gửi sẽ hạ xuống 12%/năm. Dù chỉ là tin đồn, nhưng được dựa trên những căn cứ khá chắc, buộc người gửi tiền không thể không quan tâm.

Một nhân viên giao dịch ngân hàng cho biết, mấy ngày gần đây, người dân khi đến ngân hàng không còn quyết định ngay việc gửi tiết kiệm với kỳ hạn 1 tháng như thời gian trước. Đa số đều hỏi han rất cụ thể về tình hình lãi suất huy động liệu có giảm trong tháng tới và mức giảm sẽ vào khoảng bao nhiêu, khiến nhân viên ngân hàng khá dè dặt trong việc tư vấn. Câu chuyện trên không gây nhiều ngạc nhiên bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã tuyên bố, sẽ nghiên cứu giảm lãi suất nếu lạm phát tháng 11 dưới 1%. Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 11 được công bố cuối tuần trước chỉ tăng 0,39% so với tháng trước.

Vậy tháng 12 này, lãi suất có giảm? Trao đổi với ĐTCK, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng cho rằng, để giảm được lãi suất một cách thực sự và bền vững thì CPI phải hạ nhiệt trong một thời gian đủ dài. Còn lãnh đạo một số ngân hàng nước ngoài cho rằng, CPI đã có chiều hướng giảm tốc trong 3 tháng liên tiếp gần đây; bên cạnh đó, mục tiêu lạm phát được Quốc hội đặt ra dưới 1 con số trong năm 2012 cũng như kỳ vọng lạm phát trong năm tới cũng đã có chiều hướng giảm. Chính vì vậy, cơ hội để giảm các loại lãi suất đã đến.

Lãnh đạo một NHTM nêu quan điểm, lãi suất huy động nên giảm để giảm bớt chi phí vốn đối với ngân hàng, từ đó họ có cơ hội hạ lãi suất cho vay. Mức lãi suất cho vay khoảng 19%/năm thời điểm hiện tại vẫn làm khó DN, bởi trong giai đoạn môi trường kinh doanh nhiều bất ổn như hiện nay, rất ít đơn vị, ngành nghề nào thu được mức lợi nhuận khoảng 25% để bù đắp chí phí sản xuất và lãi vay. Lãi suất quá cao trong một thời gian dài sẽ gây ra hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế là lạm phát đình đốn.

"NHNN cần tính đến việc giảm dần lãi suất nhưng không nên đưa một mức giảm quá 'sốc', bởi rất dễ gây khả năng phản ứng ngược lên CPI. Nên giảm một cách từ từ, có thể là xuống 13% hoặc 12%/năm. Nhưng quan trọng hơn cả là cần công bố một lộ trình giảm lãi suất cụ thể, rõ ràng để định hướng dư luận", vị lãnh đạo trên nói.

Đa số ý kiến cho rằng, xu hướng giảm lãi suất đã bộc lộ với một số yếu tố hỗ trợ đi kèm. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự đoán và chưa có thông tin chính thức của NHNN về ngày áp dụng biểu lãi suất mới và tỷ lệ bao nhiêu, nên người dân cần hết sức bình tĩnh. Theo một chuyên gia kinh tế, thị trường vàng vẫn còn nhiều biến động, ẩn chứa rủi ro, thị trường bất động sản dự kiến sẽ chạm đáy vào cuối quý II/2012, còn thị trường ngoại tệ khá ổn định trong thời gian qua với dự kiến kiều hối cuối năm gửi về ở mức khá. Do vậy, người dân nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng với kỳ hạn dài hơn 1 tháng và chờ đợi các động thái của cơ quan quản lý để có những quyết định tiếp theo.