Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa xét xử liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa xét xử liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á.

Nhiều lần từ chối tiền tỷ "cảm ơn" của Việt Á, cựu Giám đốc CDC Bình Dương được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Viện Kiểm sát phiên tòa xét xử “đại án” Việt Á thay đổi mức án đề nghị đối với 4 bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử quay lại phần tranh luận để làm rõ 1 số nội dung.

Chiều 12/1, theo dự kiến, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiến hành tuyên án đối với 32 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, các bộ ngành, đơn vị liên quan.

Ngay đầu giờ làm việc, đại diện Viện Kiểm sát nêu ý kiến về việc trong quá trình xét hỏi, tranh luận, xem xét tài liệu giảm nhẹ hình phạt, thấy có một số bị cáo cần đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ.

Cùng với đó, đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng, quá trình xem xét chứng cứ, thu thập, xét hỏi tại tòa, đề nghị cần thiết quay lại phần tranh luận để Viện Kiểm sát có một số quan điểm.

Theo đó, các bị cáo được đề nghị thay đổi mức án gồm: bị cáo Nguyễn Văn Trịnh được đánh giá có đơn tự thú, do đó đề nghị áp dụng giảm nhẹ hình phạt, còn 5-6 năm tù (trước đó đề nghị phạt 7-8 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ, là công dân ưu tú của tỉnh Bình Dương, do đó được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Trước đó, ông Danh bị đề nghị tuyên phạt 10 tháng 4 ngày tù, bằng thời hạn bị tạm giam.

Bị cáo Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính CDC Bình Dương được đánh giá làm việc theo chỉ đạo, không có vụ lợi, nên cũng được Viện Kiểm sát đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Trước đó, bị cáo này bị đề nghị tuyên phạt 24-30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC Bình Dương cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, do đó Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo. Trước đó, bị cáo này bị đề nghị tuyên phạt 2-3 năm tù giam.

Trước đó, khai báo tại tòa, bị cáo Nguyễn Thành Danh thừa nhận cáo buộc về sai phạm trong đấu thầu, nhưng khẳng định không nhận tiền "cảm ơn" của Việt Á.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương nhiều lần từ chối "cảm ơn" tiền tỷ từ Việt Á.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương nhiều lần từ chối "cảm ơn" tiền tỷ từ Việt Á.

Theo cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương, mặc dù nhận lệnh từ cấp trên, đó là Giám đốc Sở Y tế Bình Dương và tổ tư vấn về việc ứng trước kit xét nghiệm, nhưng vẫn “thẳng thắng nhận tội trước tòa, không đổ cho ai”.

Theo bị cáo Danh, sau khi xong việc, đại diện Công ty Việt Á nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa tiền để “cảm ơn”, với số tiền rất lớn, nhưng bản thân bị cáo vẫn quả quyết từ chối. Việc này cũng được các bị cáo, nhân viên Công ty Việt Á xác nhận.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cũng được xác định không nhận tiền hối lộ của Việt Á.

Số tiền ông Danh, ông Chương không nhận, Lê Trung Nguyên, nhân viên vùng của Công ty Việt Á báo cáo với Phan Quốc Việt và nộp vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân, tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.

Trước các đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tiến hành thảo luận và ghi nhận các mức án được đề nghị thay đổi đối với 4 bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị quay lại phần tranh tụng, tiếp tục tuyên án.

Tin bài liên quan