Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/Reuters/EPA.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/Reuters/EPA.

Nhóm “Bộ Tứ” cam kết 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho khu vực châu Á vào cuối năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 12/3, lãnh đạo nhóm “Bộ Tứ” bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã cam kết phân phối 1 tỷ liều vaccine cho khu vực châu Á vào cuối năm 2022.

Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm “Bộ Tứ” diễn ra trực tuyến ngày 12/03, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Thủ tướng Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cam kết củng cố một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các bên cũng cam kết hợp tác trên các lĩnh vực hàng hải, an ninh mạng và kinh tế.

Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết lãnh đạo 4 nước đã nhất trí huy động năng lực tài chính, sản xuất và phân phối nhằm cung cấp 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho châu Á vào cuối năm 2022.

Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh, sự pối hợp của nhóm “Bộ Tứ” sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch và giúp các hộ gia đình và doanh nghiệt vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19.

Nhóm “Bộ Tứ” được cho là muốn mở rộng các hoạt động tiêm phòng toàn cầu và đối phó với chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng sự kiện này là một ngày trọng đại đối với ngoại giao Mỹ khi nước này tìm cách làm mới các mối quan hệ đồng minh và tiếp cận Trung Quốc ở một vị thế mạnh mẽ trước cuộc gặp cấp cao với Trung Quốc vào tuần tới.

Ông Sullivan cho biết lãnh đạo nhóm “Bộ Tứ” đã thảo luận thách thức từ Trung Quốc và đều khẳng định không hề ảo tưởng về nước này.

Theo ông Sullivan, nội dung thảo luận cũng bảo gồm tự do hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, các vụ tấn công mạng gần đây, an ninh chuỗi cung ứng vật liệu bán dẫn, vấn đề hạt nhân Triều Tiên và tình hình chính trị ở Myanmar.

Tin bài liên quan