Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhựa Tiền Phong chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhựa Tiền Phong chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Nhựa Tiền Phong miền Trung: Gạch nối vững chắc lan toả thương hiệu Nhựa Tiền Phong

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều nay (8/8), tại tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung (Nhựa Tiền Phong miền Trung), thuộc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An.

Hành trình 10 năm kế thừa và phát triển

Để mở rộng thị trường phục vụ chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong), ngay từ đầu những năm 2010, HĐQT Công ty đã có kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở tại khu vực miền Trung nhằm phục vụ sản phẩm cho thị trường các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

“Trong hành trình 10 năm qua, Nhựa Tiền Phong miền Trung đã ghi được dấu ấn đối với các đối tác, khách hàng và gặt hái được những thành công bằng các kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, cũng như các danh hiệu mà Công ty đã được trao tặng. Đây là những trái ngọt đầu tiên và có ý nghĩa hết sức quan trọng đánh dấu cho những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, công nhân viên Nhựa Tiền Phong miền Trung và mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển lớn mạnh trong tương lai của đơn vị. Trong chặng đường 10 năm tới và những chặng đường tiếp theo, tôi tin tưởng rằng, Nhựa Tiền Phong miền Trung tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, sáng tạo, vững vàng trước sóng gió và tiếp tục là cánh tay nối dài của Nhựa Tiền Phong tại miền Trung, đem đến sự tin yêu của khách hàng với thương hiệu Nhựa Tiền Phong”.

Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An là một địa điểm hội tụ nhiều yếu tố mang đến sự thành công cho dự án như: gần đường quốc lộ, gần cảng biển, có thị trường rộng. Hơn nữa, các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Nghệ An rất tốt. Công ty còn nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của của Lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ, sâu sát của các phòng ban chức năng thuộc Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam.

Trong hành trình 10 năm qua, Nhựa Tiền Phong miền Trung đã ghi được dấu ấn đối với các đối tác, khách hàng và gặt hái được những thành công bằng các kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, cũng như các danh hiệu mà Công ty đã được trao tặng. Đây là những trái ngọt đầu tiên và có ý nghĩa hết sức quan trọng đánh dấu cho những nỗ lực bền bỉ của cán bộ, công nhân viên Nhựa Tiền Phong miền Trung và mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển lớn mạnh trong tương lai của đơn vị. Trong chặng đường 10 năm tới và những chặng đường tiếp theo, tôi tin tưởng rằng, Nhựa Tiền Phong miền Trung tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, sáng tạo, vững vàng trước sóng gió và tiếp tục là cánh tay nối dài của Nhựa Tiền Phong tại miền Trung, đem đến sự tin yêu của khách hàng với thương hiệu Nhựa Tiền Phong.

Ông Chu Văn Phương - Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung

Chỉ sau hơn một năm kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng trên diện tích hơn 4,3ha, ngày 12/9/2013, Nhựa Tiền Phong miền Trung đã sản xuất những mét ống UPVC đầu tiên tại Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam. Và chỉ sau 01 năm đưa vào hoạt động, năm 2014, Nhựa Tiền Phong miền Trung đã đạt 485 tỷ đồng doanh thu và chỉ đến hết quý I/2015, kinh doanh bắt đầu có lãi.

Năm 2019, Nhựa Tiền Phong miền Trung đã mở rộng thêm từ 4 ha đến hơn 6 ha; dây chuyền máy móc, trang thiết bị cũng được nâng cấp và trang bị thêm thành 10 dàn máy hiện đại nhập từ Châu Âu, có đủ khả năng cung ứng sản lượng hơn 15.000 tấn/năm. Đến năm 2022, công ty đã có thể tự sản xuất đa dạng các loại ống PPR, HDPE, PVC. Trong năm 2023 này, công ty còn tiếp tục đưa vào sản xuất ống luồn dây điện UPVC D16 và D20.

Trong 10 năm phát triển, sản phẩm của Nhựa Tiền Phong miền Trung đã để lại dấu ấn tại nhiều dự án và trở nên quen thuộc với nhiều công trình lớn nhỏ. Có thể kể đến như dự án VSIP Nghệ An, dự án Biệt thự liền kề của Tập đoàn Trường Thịnh Phát, dự án bất động sản Golden City, dự án cung cấp nước và hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu người dân biên giới của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4),…Qua đó, đã tăng niềm tin yêu của khách hàng đối với thương hiệu Nhựa Tiền Phong tại miền Trung.

Chia sẻ về quyết định đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Nghệ An, ông Chu Văn Phương - Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Tiền Phong, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung cho biết: “Đây là bước chạy đà cần thiết để Nhựa Tiền Phong tiếp tục cuộc chạy đua ‘marathon’ một cách bền vững trên thương trường”. Năm 2012 cũng là thời điểm mà công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) đã gặt hái được thành công sau 5 năm thành lập. Nhờ đó, quyết định đầu tư xây dựng công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung càng được ủng hộ.

Đến nay, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Nhựa Tiền Phong miền Trung đã trở thành gạch nỗi vững chắc, giúp lan toả thương hiệu Nhựa Tiền Phong trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Ông Nguyễn Nam Đình Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty Nhựa Tiền Phong miền Trung.

Ông Nguyễn Nam Đình Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty Nhựa Tiền Phong miền Trung.

Ghi nhận những đóng góp và thành công của Nhựa Tiền Phong miền Trung tại tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Nam Đình Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã vui mừng chia sẻ tại lễ kỷ niệm: “Mười năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian chưa dài, mặc dù trong đó có ba năm qua chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào,.. Nhưng với thương hiệu lớn của Nhựa thiếu niên Tiền Phong đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình là con chim đầu đàn trong ngành sản xuất ống nhựa và các sản phẩm liên quan ngành nhựa tại thị trường Nghệ An nói chung và cả nước nói riêng. Dự án đã đóng góp cho ngân sách tỉnh, tạo công ăn việc làm ổn định có thu nhập cao cho con em địa phương tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, Doanh nghiệp còn có rất nhiều hoạt động cộng đồng xã hội mà doanh nghiệp đã đóng góp cho địa phương. Điều đó một lần nữa cho thấy tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội đầu tư vào Nghệ An đã có sức hấp dẫn, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước”.

Vì mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ

Là một trong những đại lý cấp I gắn bó với Nhựa Tiền Phong hơn 25 năm, ông Tạ Quang Đạo - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Mạnh Quân, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội ống nhựa Nghệ Tĩnh cho biết: “Ngày trước, khi nhà máy tại Nghệ An chưa có, đại lý chúng tôi có khách đặt hàng gấp thì cũng phải chờ đến gần 1 tuần, hàng từ ngoài Hải Phòng mới chuyển vào đến nơi. Mà làm ăn kinh doanh, người ta cạnh tranh nhau từng chút một, từ giá thành cho đến thời gian giao hàng. Sau khi nhà máy ở miền Trung đi vào hoạt động, dù đơn hàng có lớn thì cũng chỉ mất từ 1-2 ngày là nhận đủ hàng. Thời gian được rút ngắn, tăng khả năng cạnh tranh. Cả đại lý, Trung tâm phân phối và cả Nhựa Tiền Phong cũng tiết giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển, tạo lợi thế về giá bán. Nhờ đó, doanh thu của chúng tôi có sự tăng trưởng rất nhanh. Nếu những năm đầu, doanh thu chỉ khoảng 10-15 tỷ đồng/năm, đến nay đã là khoảng 45 tỷ đồng/năm”.

Chính sự tin tưởng đồng hành của các Đơn vị bán hàng, đặc biệt là các đơn vị ở miền Trung, thị phần của Nhựa Tiền Phong đã không ngừng được mở rộng, doanh thu có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt từ 8 - 13% hàng năm.

Nhựa Tiền Phong miền Trung được đầu tư dây chuyền mới từ Châu Âu, làm chủ công nghệ và sản xuất được hơn 20 chủng loại ống và phụ tùng khác nhau.

Nhựa Tiền Phong miền Trung được đầu tư dây chuyền mới từ Châu Âu, làm chủ công nghệ và sản xuất được hơn 20 chủng loại ống và phụ tùng khác nhau.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - đây chính là điều mà Nhựa Tiền Phong miền Trung đã và đang ngày đêm nỗ lực thực hiện, cùng với Nhựa Tiền Phong trên toàn hệ thống lan tỏa hình ảnh và ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng cả nước. Dấu ấn này không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà còn là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà Nhựa Tiền Phong luôn kiên trì bồi đắp và giữ gìn.

Nhựa Tiền Phong có tiền thân là nhà máy nhựa thiếu niên Tiền Phong được thành lập vào năm 1960 tại kỳ họp thứ 12 của Quốc hội khoá II và được cụ Tôn Đức Thắng lấy ngày sinh nhật của Bác Hồ - ngày 19/5 là ngày thành lập công ty.

“Trên chặng đường hơn 63 năm phát triển, mỗi lần nhắc đến, những người con của Nhựa Tiền Phong lại dâng trào cảm xúc tự hào khi luôn giữ được một thương hiệu quốc dân do doanh nghiệp Việt sở hữu, không chỉ mang lại chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn xã hội”, ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhựa Tiền Phong chia sẻ tại lễ kỷ niệm.

Ông Dũng cũng khẳng định thêm: “Nhựa Tiền Phong miền Trung chính là một dấu gạch nối xuyên suốt, hoàn thiện sự hiện diện trọn vẹn của thương hiệu Nhựa Tiền Phong từ Bắc tới Nam”.

Kết thúc năm 2022, tổng hợp doanh thu cả ba miền Bắc - Trung - Nam của Nhựa Tiền Phong đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, Nhựa Tiền Phong miền Trung đã đóng góp được hơn 10%. Với kết quả này, Nhựa Tiền Phong tiếp tục khẳng định vị thế là “cánh chim đầu đàn” của ngành nhựa xây dựng Việt Nam.

Trong giai đoạn mới, Ban lãnh đạo của Nhựa Tiền Phong mong muốn Nhựa Tiền Phong miền Trung sẽ luôn giữ được sự kiên tâm và bền chí, tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những giá trị cốt lõi, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Nhựa Tiền Phong. Để từ đó, tiếp tục kiến tạo các thành công mới, góp phần đưa Nhựa Tiền Phong Bắc - Trung - Nam trở thành thương hiệu có doanh thu 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và đến năm 2040 lọt top thương hiệu có doanh thu tỷ USD.

Dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Miền Trung được Ban Quản lý KKT Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 12/9/2013, diện tích đất sử dụng 4,3ha, tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu đạt hơn 720 tỷ đồng, nộp ngân sách 25 tỷ, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động, thu nhập bình quân 14,6 triệu đồng người/tháng. Năm 2022, Nhựa Tiền Phong miền Trung đứng trong tốp đầu về nộp ngân sách (đứng thứ 16/123), thu nhập bình quân đứng thứ 7/123 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An.

Tin bài liên quan