Những “gương mặt” khả quan trong quý III

Những “gương mặt” khả quan trong quý III

(ĐTCK) Mùa công bố báo cáo tài chính quý III đang tới gần, với danh sách DN có kết quả kinh doanh khả quan trong quý này đang được hé lộ.

Dù chưa đưa ra con số lợi nhuận cụ thể, song theo lãnh đạo Tổng CTCP Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), 9 tháng đầu năm, Công ty đạt lợi nhuận rất khả quan và nhiều khả năng trong năm nay, sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Một số “ông lớn” khác trong ngành dầu khí như Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS), Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM), những DN có kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm, được dự báo sẽ tiếp tục đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý III do thị phần ổn định. 

Những “gương mặt” khả quan trong quý III ảnh 1

Quý III, PVD ước đạt lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng

Tại Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), theo bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc PVD, ước tính trong quý III, Tổng công ty đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 600 tỷ đồng, gần bằng mức lợi nhuận trong 2 quý đầu năm. Lũy kế 9 tháng, PVD đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 1.300 tỷ đồng, gần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ thông qua (1.360 tỷ đồng). Theo bà Phương, hiện hoạt động cho thuê và vận hành các giàn khoan đang được khai thác với công suất 97%, giúp Tổng công ty giữ được thị phần 50% trên thị trường cung cấp giàn khoan tại Việt Nam. Năm nay, PVD kỳ vọng đạt lợi nhuận sau thuế tối thiểu 1.500 tỷ đồng.

Đối với các DN sản xuất - kinh doanh bánh kẹo, quý III là giai đoạn lý tưởng để nâng mức lợi nhuận, do đây là mùa tiêu thụ bánh trung thu. Đặc biệt, với những DN như CTCP Kinh Đô (KDC), CTCP Bibica (BBC), CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC), sản phẩm bánh trung thu đóng góp khoảng 30% tổng mức lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm.

Đại diện BBC cho biết, tháng 10 tới, BBC sẽ tổ chức ĐHCĐ (sau hai lần triệu tập ĐHCĐ bất thành) để thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay, nhưng Công ty đang nỗ lực hướng tới mục tiêu doanh số cả năm đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012.

Tại CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC), ông Trần Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cho biết, 9 tháng đầu năm, HHC ước đạt 15,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên, quý IV là quý Công ty thường đạt lợi nhuận cao nhất trong năm nên HHC tự tin sẽ về đích kế hoạch lợi nhuận cả năm nay ở mức 29,5 tỷ đồng.

Với các DN ngành xây dựng, do đặc thù của hoạt động sản xuất-kinh doanh nên lợi nhuận thường tập trung vào hai quý cuối năm. Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiếp tục ảm đạm thì kỳ vọng lợi nhuận của các DN xây dựng, bất động sản càng dồn vào những tháng cuối năm. Lãnh đạo CTCP Xi măng Hoàng Mai (HOM) cho biết, 6 tháng đầu năm, Công ty lỗ hơn 23,7 tỷ đồng, nhưng sang quý III, Công ty đã có lãi và nhiều khả năng trong quý này, HOM sẽ bù được khoản lỗ của 6 tháng đầu năm.  

6 tháng đầu năm, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) chỉ đạt 1,44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhưng theo ông Ngô Quang Tín, phụ trách công bố thông tin của DIG, dự kiến trong quý III, chậm nhất là quý IV này, Công ty hạch toán lợi nhuận từ Dự án Nam Vĩnh Yên và Đồi An Sơn (Đà Lạt), 2 dự án đã hoàn tất cơ sở hạ tầng và bán một phần cho nhà đầu tư, giúp lợi nhuận quý III cũng như 6 tháng cuối năm 2013 khả quan hơn.

Một đại diện của ngành thủy sản, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) cho biết, lãi vay giảm cộng với thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính tăng đã giúp Công ty có lợi nhuận quý III tốt hơn 2 quý đầu năm. Công ty đang rất nỗ lực tiến đến mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu 190 triệu USD. Mặc dù vậy, là một trong những công ty có kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa lớn nhất hiện nay, việc giá xuất khẩu giảm mạnh và tăng thuế chống bán phá giá ở thị trường Mỹ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2013.