Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia

(ĐTCK) Ngựa là loài động vật được coi là cao quý và duyên dáng trên thế giới, và nhiều chính trị gia nổi tiếng chọn cưỡi ngựa là một cách để giải trí và thư giãn sau lịch trình bận rộn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi Paektu. Ảnh: AFP.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Trung đoàn Cảnh sát kỵ binh tháng 3/2019. Ảnh: Kremlin

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 3

Tháng 10/2010, ông Putin cưỡi ngựa trong một chuyến thám hiểm tới lưu vực Ubsunur. Ảnh Sputnik.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 4

Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: AP

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 5

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cưỡi ngựa tại trang trại của ông gần Auburn, California. Ảnh: AP.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 6

Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson cưỡi ngựa trong kỳ nghỉ tại điền trang riêng mang tên LBJ Ranch ở Texas vào tháng 11/1964 - Ảnh: Corbis.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 7

Nữ hoàng Elizabeth II và con gái Công chúa Anne cưỡi ngựa tại Lâu đài Windsor vào tháng 4/2002. Ảnh: AFP.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 8

Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev . Ảnh: Sputnik.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 9

Tổng thống Colombia Alvaro Uribe cưỡi ngựa trong Lễ kỷ niệm Trận chiến Bogota vào tháng 8/2018. Ảnh: AFP.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 10

Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow. Ảnh: AFP.

Niềm đam mê cưỡi ngựa của các nguyên thủ quốc gia ảnh 11

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cưỡi ngựa tại trang trại Mas du Juge ở Saint-Marie-de-la-Mer, miền nam nước Pháp vào tháng 12/2007. Ảnh: AFP.

Tin bài liên quan