Ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng đã bồi thường gần 4,5 tỷ đồng trong tổng 830 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là con số được ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đưa ra tại cuộc họp báo thường ký của Bộ Tư pháp chiều 2/4.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, sau 4 vụ án ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí - PVN) bị buộc bồi thường khoảng 830 tỷ đồng.

Trong đó, có 3 vụ án với bản án đã có hiệu lực pháp luật nên ông Đinh La Thăng phải thi hành án gần 630 tỷ. Đến nay, bị cáo bồi thường được gần 4,5 tỷ đồng.

Ông Sơn cho biết, đây là tiền thi hành án liên quan ngôi nhà của vợ chồng ông Thăng. Tài sản này đã được chia đôi để ông Thăng khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, theo ông Sơn, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí - PVC) phải bồi thường số tiền 122 tỷ đồng. Hiện, Trịnh Xuân Thanh thi hành án được 31 tỷ đồng.

Ông Sơn cho biết, số tiền phải thi hành án lớn nhưng khi xét xử và đến lúc tổ chức thực hiện, tài sản xác minh được và kê biên để bảo đảm thi hành án thường không nhiều. Cơ quan thi hành án tiếp tục xác minh, truy tìm tài sản, gồm cả bất động sản hay động sản, tài khoản của người chấp hành án để thu hồi cho Nhà nước.

Được biết, 3 bản án đã có hiệu lực pháp luật liên quan ông Đinh La Thăng, gồm vụ án Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế xảy ra tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thăng phải bồi thường 30 tỷ.

Đối với vụ góp vốn trái luật vào Ngân hàng Oceanbank, cựu Chủ tịch PVN phải khắc phục số tiến 600 tỷ đồng. Còn trong vụ gây thất thoát tài sản Nhà nước khi bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương - TP.HCM, ông Thăng được miễn trách nhiệm dân sự.

Riêng vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng xảy ra tại dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ, bản án sơ thẩm buộc ông Thăng phải bồi thường 200 tỷ đồng song chưa có hiệu lực pháp luật.

Tin bài liên quan