Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. (Ảnh: Báo Lao Động).

Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. (Ảnh: Báo Lao Động).

Ông Lê Thanh Hải làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thay người tiền nhiệm trước đó là ông Đàm Thanh Thế.

Sáng nay (14/10), tại Hà Nội diễn ra hội nghị giao ban quý 3 năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389).

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị đã công bố một số quyết định liên quan tới công tác cán bộ của Ban chỉ đạo.

Tại Hội nghị, ông Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thông báo các quyết định liên quan tới công tác cán bộ. Theo đó, ông Đàm Thanh Thế kết thúc thời gian biệt phái và thôi giữ chức Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Ông Đàm Thanh Thế được điều động trở lại công tác tại Bộ Công an từ ngày 1/4/2021.

Đồng thời, ông Cao Huy đã công bố Quyết định của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc bổ nhiệm Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia với ông Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải là trợ lý của nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thanh Hải cho hay, sau thời gian giãn cách xã hội, dự báo thời gian tới tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Ông cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ đoàn kết, thực hiện đúng quy chế làm việc để tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Tin bài liên quan