Ông Nguyễn Phước Lộc giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Phước Lộc là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn-Hội, giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI (2010-2015).
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Phước Lộc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN).

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Phước Lộc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN).

Chiều 26/9, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Trao quyết định về Công tác Cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi lễ và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y kết quả bầu cử ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc mừng ông Nguyễn Phước Lộc trên cương vị mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết dù làm công việc gì, ở đâu, ông Nguyễn Phước Lộc cũng gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công công tác, làm việc có tâm huyết, sẵn sàng đóng góp công sức vì công việc chung, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ công việc, vì xã hội, vì cộng đồng, vì trách nhiệm với công việc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng ông Nguyễn Phước Lộc sẽ phát huy cống hiến, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cảm ơn lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng bầu chọn, phân công, chuẩn y đồng chí đảm nhiệm vị trí công tác mới.

Ông sẽ cố gắng tối ưu hóa những thuận lợi, thế mạnh của mình để đóng góp ngày càng tốt hơn cho công việc được giao với nhận thức làm việc gì cũng sẽ cố gắng trọn vẹn, nỗ lực hết mình.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, khiêm tốn, cầu thị, kế thừa, phát huy được kinh nghiệm của những người đi trước và nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng bộ và người dân thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc, sinh năm 1970, quê huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang; có trình độ chuyên môn cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Chính trị học; Trình độ chính trị: cử nhân chính trị.

Ông Nguyễn Phước Lộc là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn-Hội, giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI (2010-2015).

Từ năm 2012, ông công tác tại Ban Dân vận Trung ương; đến tháng 9/2018, làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đến tháng 1/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động ông Nguyễn Phước Lộc về công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Phước Lộc là đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Tin bài liên quan