Ông Tập Cận Bình sắp đến thăm Nga lần đầu tiên sau khi tái đắc cử

Ông Tập Cận Bình sắp đến thăm Nga lần đầu tiên sau khi tái đắc cử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo Nhà lãnh đạo cấp cao nước này, ông Tập Cận Bình sẽ tới Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tuần tới. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tuần tới, đây chuyến đi đầu tiên của ông tới Nga kể từ khi nước này xảy ra xung đột với Ukraine.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập sẽ thăm Nga từ ngày 20 đến 22 tháng 3. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông đắc cử nhiệm kỳ Chủ tịch nước thứ ba vào đầu tháng này.

Trong chuyến đi này, ông Tập dự kiến ​​sẽ thảo luận về kế hoạch chi tiết 12 điểm được Trung Quốc công bố gần đây để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng đang có kế hoạch cho một cuộc nói chuyện trực tuyến đầu tiên của họ kể từ bắt đầu xung đột Nga - Ukraine đến nay. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm qua (16/3) đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba về quan hệ song phương và cuộc xung đột. Một cuộc điện đàm giữa ông Tập và Tổng thống Joe Biden cũng đang được để ngỏ.

Lần gần đây nhất ông Tập đến thăm Nga là vào giữa năm 2019, sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh vào đầu năm 2022 để dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. Tại cuộc gặp đó, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ về một tình hữu nghị “không giới hạn” và ký một loạt thỏa thuận cung cấp năng lượng dài hạn. Sau đó, hai người lại gặp nhau vào tháng 9/2022 tại một cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Thượng Hải.

Tin bài liên quan