Nga áp đặt lệnh trừng phạt với 144 cá nhân thuộc các nước Baltic

0:00 / 0:00
0:00
Quyết định trừng phạt của Nga nhằm đáp trả động thái mà Moskva cho là hoạt động vận động hành lang quyết liệt của ba nước Estonia, Latvia và Litva để áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)

Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)

Theo phóng viên tại Moskva, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ngày 9/3 cho biết nước này đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 144 công dân của 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, trong đó có các quan chức chính phủ, nghị sỹ và các nhân vật công chúng khác.

Theo bộ trên, quyết định trừng phạt được đưa ra nhằm đáp trả động thái mà Moskva cho là hoạt động vận động hành lang quyết liệt của các nước Baltic để áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và sự can thiệp của 3 quốc gia này vào công việc nội bộ, kích động tâm lý bài Nga.

Estonia, Latvia và Litva nằm trong số những nước phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Năm 2022, cả 3 quốc gia này đã áp đặt hạn chế nhập cảnh đối với công dân Nga để phản đối chiến dịch trên.

Tin bài liên quan