Ông Tống Thanh Hải được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ông Tống Thanh Hải được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ông Tống Thanh Hải được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Quyết định số 627 về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian giữ chức vụ quyền Chủ tịch của ông Hải kéo dài cho đến khi chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 được kiện toàn.

Trước đó, tại Quyết định 525, ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Như vậy, hiện nay tỉnh Lai Châu có 2 Phó Bí thư là ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII - người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin bài liên quan