Tổng thống Mỹ Donald Trump tạ bang Wisconsin hôm 25/6. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tạ bang Wisconsin hôm 25/6. Ảnh: AP.

Ông Trump: Đảng Dân chủ còn khó đối phó hơn cả Trung Quốc, Nga hay Triều Tiên

(ĐTCK) Trong cuộc gặp gỡ các công nhân ở nhà máy đóng tàu Fincantieri Marinette Marine ở bang Wisconsin hôm 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Đảng Dân chủ là "đất nước khó đối phó nhất", hơn cả Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

"Một người bạn cực kỳ thông minh đã từng hỏi tôi rằng quốc gia nào khó đối phó nhất. Trung Quốc? Nga? Hay có thể là Triều Tiên chăng? Tôi đã trả lời rằng: 'Không, quốc gia khó đối phó nhất là Đảng Dân chủ Mỹ", nhà lãnh đạo Mỹ nói trong bài phát biểu tại Wisconsin.

Theo quan điểm của ông Trump, Đảng Dân chủ Mỹ "liều lĩnh hơn nhiều, và thực tế là còn hơi điên rồ".

 Nhà máy đóng tàu Fincantieri Marinette Marine ở bang Wisconsin thuộc công ty Fincantieri của Ý, một trong những công ty đóng tàu lớn nhất thế giới. Trước đó, chính quyền ông Trump đã ký hợp đồng với nhà máy này để đóng tới mười tàu khu trục mới mang tên lửa dẫn đường trị giá gần 5,5 tỷ USD.

Cũng trong buổi gặp gỡ, ông Trump cho biết, ông sẵn sàng tổ chức bất kỳ cuộc tranh luận nào với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden.

"Tôi sẽ tổ chức nhiều cuộc tranh luận như họ muốn. Tôi không có vấn đề gì với việc này", nguyên thủ quốc gia trả lời.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục công kích đối thủ Joe Biden. Theo ông, nếu Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, nước Mỹ sẽ bị hủy diệt dưới sự lãnh đạo của "một nhóm những kẻ mất trí cực đoan".

Tin bài liên quan