"Mức thuế quan này sẽ có hiệu lực cao hơn bất kỳ thỏa thuận thương mại nào đã được ký kết, đang được thực thi hoặc chưa được triển khai với quốc gia đó”, Tổng thống Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social.
Ngoài ra, ông cho biết các mức thuế quan này “sẽ được áp dụng ngay lập tức” nếu các quốc gia tiếp tục kế hoạch đánh thuế kỹ thuật số lên các doanh nghiệp Mỹ.
Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump dọa trả đũa các quốc gia áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Năm ngoái, Mỹ từng gây sức ép mạnh lên Canada sau khi nước này công bố kế hoạch đánh thuế các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài. Cuối cùng, Canada đã rút lại đề xuất này ngay trước thời điểm triển khai, qua đó tránh được nguy cơ căng thẳng thương mại với Mỹ.
Thuế dịch vụ kỹ thuật số thường được cấu trúc để chỉ áp dụng cho các công ty công nghệ lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, như Meta, Alphabet và Amazon, đều là các công ty của Mỹ.
Loại thuế này hiện đã được áp dụng tại hơn 10 quốc gia trên thế giới, trong đó phần lớn là các nền kinh tế châu Âu. Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp này đang tạo gánh nặng không công bằng cho các tập đoàn công nghệ Mỹ và cảnh báo Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại nếu các nước tiếp tục mở rộng phạm vi đánh thuế.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng khả năng Tổng thống Trump hiện thực hóa tuyên bố áp thuế 100% đối với các quốc gia đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số vẫn đối mặt với nhiều rào cản pháp lý. Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã hạn chế quyền sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan diện rộng, trong khi công cụ pháp lý thay thế theo Đạo luật Thương mại năm 1974 chỉ cho phép áp thuế trong thời gian ngắn và cần sự chấp thuận của Quốc hội nếu muốn kéo dài.
Cùng ngày, Ủy ban Châu Âu cũng bác bỏ lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump về việc áp thuế quan lên tới 100% nhằm đáp trả khả năng châu Âu áp dụng các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số mới đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Ủy ban châu Âu đồng thời cảnh báo rằng sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ thực hiện động thái này.
Người phát ngôn của ủy ban cho biết: “EU và các quốc gia thành viên có quyền chủ quyền để điều chỉnh các hoạt động kinh tế trên lãnh thổ của mình, phù hợp với các giá trị dân chủ và cam kết quốc tế của chúng tôi…Những biện pháp đơn phương nhằm vào các chính sách hợp pháp như vậy là không có cơ sở. Nếu các biện pháp này được triển khai, EU sẽ phản ứng nhanh chóng và kiên quyết để bảo vệ các quyền lợi cũng như quyền tự chủ trong hoạch định chính sách của mình".