Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh EPA-EFE.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh EPA-EFE.

Ông Trump gỡ lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ từ châu Âu và Brazil từ ngày 26/1

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo thông tin được Cơ quan Báo chí Nhà Trắng công bố hôm thứ Hai (18/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp, trong đó dỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa Mỹ và từ các quốc gia khối Schengen, Vương quốc Anh, Ireland và Brazil ngày 26/1.

Theo văn bản được Nhà Trắng ban hành, sau khi lệnh hành pháp mới có hiệu lực từ ngày 26/1, các biện pháp hạn chế nhập cảnh trước đây sẽ kết thúc đối với tất cả người nước ngoài âm tính với Covid-19 nhập cảnh vào Mỹ.

Nhà Trắng cho biết, việc nhập cảnh không hạn chế vào Mỹ của những người đến từ các quốc gia thuộc khối Schengen, Vương quốc Anh, Ireland và Brazil đã không còn gây hại đến lợi ích của Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, nhiều quan chức Chính phũ Mỹ cho rằng, lệnh hạn chế nhập cảnh đã không còn hợp lý vì hầu hết các quốc gia trên thế giới không áp dụng lệnh cấm nhập cảnh. Ngoài ra, việc dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh sẽ là động lực thúc đẩy phục hồi cho các hãng hàng không Mỹ đang gặp khó khăn ​​vì lượng khách du lịch quốc tế giảm tới 70%.

Lệnh cấm đi lại được áp dụng từ tháng 3/2020, trong đó ngăn những người không phải công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này nếu từng ở Anh và 26 nước trong khối Schengen trong vòng 14 ngày trước đó. Biện pháp tương tự với hành khách từ Brazil được thông qua vào tháng 5/2020.

Chính quyền Washinhton cũng áp dụng lệnh cấm này đối với hành khách đến từ Trung Quốc vào ngày 31/1/2020 và sau đó thêm Iran vào tháng 2.

Tin bài liên quan