Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump: Hãy nhìn vào con số, nước Mỹ sắp trở lại bình thường

(ĐTCK) Tổng thống Donald Trump cho biết tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 8/4, Mỹ sắp chiến thắng virus Covid-19 và tiến gần đến thời điểm đất nước trở lại bình thường như trước đây.

"Hãy nhìn vào những con số, chúng ta đang tiến gần hơn đến việc đưa đất nước của mình trở lại trạng thái như trước đây", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại họp báo.

Theo tổng thống Mỹ, thắng lợi trong cuộc chiến với virus corona có thể đến "sớm hơn so với suy nghĩ của một vài người".

"Có lẽ sẽ đến sớm hơn nhiều đấy, tôi hy vọng thế", ông Trump nói thêm.

Hôm qua ngày 8/4, CNN trích dẫn các thống kê từ Đại học Johns Hopkins, cho biết, Mỹ đã ghi nhận 1.700 người chết do virus chỉ trong 1 ngày, mức kỷ lục kể từ đầu mùa dịch.

Cho đến nay, tại Mỹ đã ghi nhận hơn 430.000 ca nhiễm bệnh, 14.739 ca tử vong, 22.356 ca phục hồi. Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Trước đó cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Bild của Đức, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của đại dịch Covid-19.

 Theo ông Pompeo, ông Trump đang liên lạc với các nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới.

"Mỹ vẫn sẵn sàng đi đầu trong việc giúp thế giới vượt qua đại dịch đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta này", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Đồng thời, ông Pompeo nhấn mạnh, thế giới "cần dữ liệu minh bạch và thông tin trung thực" mà "mọi quốc gia và mọi nguyên thủ quốc gia" có nhiệm vụ cung cấp. Theo ông, việc truyền bá thông tin sai lệch trong đại dịch "là mối đe dọa thực sự".

Trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 1,5 triệu người nhiễm với khoảng 88.000 ca tử vong trong vòng hơn 3 tháng qua, kể từ khi khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019.

Tin bài liên quan