Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13/5. ẢNh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13/5. ẢNh: Reuters.

Ông Trump tuyên bố đã “dành cả đời” để chờ đợi mức lãi suất âm

(ĐTCK) Trả lời phỏng vấn báo giới tại Nhà Trắng vào hôm thứ Tư (13/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần đưa ra mức lãi suất cơ bản âm, như ở nhiều quốc gia khác.

Khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, Fed thậm chí còn không xem xét đến việc dùng lãi suất âm để hỗ trợ nền kinh tế, ông Trump nói: "Tôi tin chắc rằng, chúng ta cần lãi suất âm".

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Fed nhìn vào Đức, Trung Quốc và các quốc gia khác. 

"Nếu họ tận dụng lợi thế của lãi suất âm, thì chúng ta cũng nên như vậy. Việc này điên rồ, nhưng các quốc gia khác đang làm vậy. Chúng ta cũng có cơ hội thực hiện việc này. Tôi đã dành cả đời để chờ đợi điều này", ông Trump nhấn mạnh .

Đồng thời, trái với việc luôn chỉ trích Jerome Powell như trước đây, ông Trump lần này đã gọi Chủ tịch Fed là "cầu thủ tiến bộ nhất" (Most Improved Player - giải thưởng của Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA).    

"Tôi chỉ không đồng ý với ông ấy chỉ ở một vấn đề - lãi suất âm. Còn lại thì ông ấy đang thực hiện xuất sắc công việc của mình", ông Trump dành lời khen cho Jerome Powell.

Trước đó vài giờ, sau những kêu gọi phát hành lãi suất âm của ông Trump vào hôm thứ Ba (12/5), người đứng đầu Fed đã đưa ra tuyên bố, "bằng chứng về hiệu quả của lãi suất âm là cực kỳ mơ hồ".

Ngoài ra, ông Powell cũng cho biết, các nhà hoạch định chính sách có thể phải sử dụng vũ khí bổ sung để đưa đất nước ra khỏi tổn thất lớn khi ít nhất 20 triệu việc làm đã biến mất.

Trước đó vào cuối tháng 4, Fed đã hạ lãi suất cơ bản xuống gần bằng 0, thiết lập nhiều chương trình cho vay và bơm thanh khoản, trong khi Quốc hội Mỹ cũng đã hỗ trợ gần 3.000 tỷ USD cho nền kinh tế và đang cân nhắc tung thêm một vòng hỗ trợ nữa.

Tin bài liên quan