OPEC dự báo nhu cầu dầu tiếp tục mạnh mẽ vào năm tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong báo cáo hàng tháng được công bố hôm thứ Tư (17/1), OPEC vẫn giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng tương đối mạnh vào năm 2024 và năm 2025 sẽ chứng kiến nhu cầu sử dụng dầu tăng "mạnh mẽ", dẫn đầu là Trung Quốc và Trung Đông.
OPEC dự báo nhu cầu dầu tiếp tục mạnh mẽ vào năm tới

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Mặc dù lĩnh vực dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu chính cho năm 2023, nhưng dự kiến sẽ được bình thường hóa vào năm 2024 và 2025. Với điều này, nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2025 dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hoạt động kinh tế vững chắc tiếp tục ở Trung Quốc và dự kiến tăng trưởng vững chắc ở các quốc gia không thuộc OECD khác.

Trên cơ sở khu vực, nhu cầu dầu của OECD được dự báo sẽ tăng 0,1 triệu thùng/ngày trong năm 2025, trong khi nhu cầu dầu của các nước ngoài OECD dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể gần 1,7 triệu thùng/ngày, chủ yếu ở Trung Quốc, Trung Đông và các nước châu Á khác, trong đó có Ấn Độ.

Dự đoán năm 2025 là dự đoán đầu tiên của OPEC trong báo cáo hàng tháng. OPEC cho biết, việc công bố báo cáo sớm hơn thường lệ là nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn dài hạn cho thị trường.

“Cam kết vượt xa khoảng thời gian dự báo ngắn hạn đã được thiết lập trước đó nhằm hỗ trợ sự hiểu biết về động lực thị trường”, theo báo cáo OPEC.

Đối với năm 2024, OPEC dự kiến nhu cầu tăng trưởng 2,2 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với báo cáo tháng trước, dự báo này mạnh hơn so với các nhà dự báo khác, chẳng hạn như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Hai tổ chức đã xung đột quan điểm về các vấn đề như nhu cầu dài hạn và nhu cầu đầu tư vào nguồn cung mới trong những năm gần đây.

Báo cáo của OPEC cũng lưu ý rằng, sản lượng dầu của OPEC tăng nhẹ trong tháng 12 do Nigeria dẫn đầu, bất chấp việc liên minh OPEC+ liên tục cắt giảm sản lượng để hỗ trợ thị trường.

Bên cạnh đó, OPEC đã điều chỉnh số liệu sản xuất thấp hơn để phản ánh việc Angola rút khỏi OPEC.

Ngoài ra, OPEC dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trong năm tới và đạt 2,8% do các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất bắt đầu từ nửa cuối năm 2024.

“Các nền kinh tế ngoài OECD - bao gồm các nền kinh tế tiêu thụ dầu mỏ chủ chốt là Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với các nền kinh tế đang phát triển châu Á khác - sẽ tiếp tục mức tăng trưởng lành mạnh và chịu trách nhiệm cho phần lớn tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm tới”, báo cáo cho biết.

Tin bài liên quan