OPEC duy trì dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong báo cáo hàng tháng mới nhất được công bố hôm thứ Ba (13/2), OPEC vẫn giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng tương đối mạnh vào năm 2024 và 2025, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong cả hai năm.
OPEC duy trì dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng mạnh

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Cả hai dự báo đều không thay đổi so với báo cáo tháng trước.

Việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa có thể mang lại thêm động lực cho nhu cầu dầu mỏ. Dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 của OPEC đã cao hơn so với dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mặc dù liên minh OPEC+ vẫn đang cắt giảm sản lượng để hỗ trợ thị trường.

OPEC cho biết, "xu hướng tích cực" đối với tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2024 và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2024 và 2025 thêm 0,1 điểm phần trăm.

“Tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn mạnh mẽ…Tiềm năng tăng trưởng hơn nữa có thể hiện thực hóa ở tất cả các nền kinh tế lớn của OECD và ngoài OECD”, OPEC cho biết trong báo cáo.

Giá dầu có sự hỗ trợ vào năm 2024 do ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông và tình trạng cắt giảm sản lượng, mặc dù lo ngại về lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao đã gây áp lực lên giá dầu.

Trong năm nay, kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu dầu của OPEC cao hơn nhiều so với mức tăng 1,24 triệu thùng/ngày mà IEA dự báo cho đến nay. IEA dự kiến sẽ cập nhật dự báo mới nhất vào thứ Năm (15/2).

OPEC và IEA đã mâu thuẫn quan điểm trong những năm gần đây về các vấn đề như nhu cầu dài hạn và nhu cầu đầu tư vào nguồn cung mới. IEA dự đoán nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 khi thế giới chuyển sang sử dụng năng lượng sạch hơn, nhưng đây lại là một quan điểm mà OPEC bác bỏ.

Trước đó, Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết, ông tin rằng triển vọng nhu cầu dài hạn của OPEC hướng tới năm 2045 là rất mạnh mẽ và chưa thấy thời gian nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh.

Liên minh OPEC+ đã thực hiện một loạt cắt giảm sản lượng kể từ cuối năm 2022 để hỗ trợ thị trường. Việc cắt giảm mới cho quý đầu năm đã có hiệu lực vào tháng 1.

Báo cáo của OPEC cũng cho biết sản lượng dầu của OPEC đã giảm 350.000 thùng/ngày trong tháng 1 do đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện mới của liên minh OPEC+ trong quý đầu năm có hiệu lực.

Tin bài liên quan