OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) OPEC+ đã nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5, mặc dù điều này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng vì một số thành viên chủ chốt của liên minh không thể tăng sản lượng do ảnh hưởng từ cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông.
OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 5

Cuộc xung đột đã phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới - kể từ cuối tháng 2 và làm giảm xuất khẩu từ các thành viên OPEC+ là Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq.

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (5/4), tám quốc gia thành viên của OPEC+ bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, đã nhất trí tăng hạn ngạch tháng 5 trong một cuộc họp trực tuyến.

Công ty tư vấn Energy Aspects cho rằng việc tăng hạn ngạch này chỉ "mang tính lý thuyết" chừng nào tình trạng gián đoạn ở eo biển vẫn tiếp diễn.

"Trên thực tế, nó chỉ bổ sung rất ít dầu vào thị trường”, Jorge Leon, trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy nhận định.

Bên trong vùng Vịnh, thiệt hại về cơ sở hạ tầng do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng rất nghiêm trọng. Một số quan chức vùng Vịnh cho biết sẽ mất nhiều tháng để khôi phục hoạt động bình thường và đạt được mục tiêu sản lượng ngay cả khi xung đột chấm dứt và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức.

“Các quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá chặt chẽ tình hình thị trường, và trong những nỗ lực liên tục của họ để hỗ trợ sự ổn định thị trường…Tám quốc gia cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, lưu ý rằng việc khôi phục các tài sản năng lượng bị hư hại về công suất tối đa vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian, do đó ảnh hưởng đến nguồn cung tổng thể”, tuyên bố cho biết.

Mặc dù việc tăng hạn ngạch này chỉ chiếm chưa đến 2% nguồn cung bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển, các nguồn tin từ OPEC+ nói với hãng tin Reuters rằng cam kết này cho thấy họ sẵn sàng tăng sản lượng ngay khi tuyến đường thủy được mở lại.

Giá dầu thô đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn năm qua và có thời điểm tăng vọt lên 120 USD/thùng, dẫn đến giá nhiên liệu vận tải tăng cao.

Tuần qua, JPMorgan cho biết rằng giá dầu có thể tăng vọt lên trên 150 USD/thùng nếu dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn đến giữa tháng 5.

Trong khi đó, mức tăng sản lượng của OPEC+ trong tháng 5 tương tự như mức mà tám thành viên đã nhất trí cho tháng 4 tại cuộc họp trước đó vào ngày 1/3. Nhưng trong bối cảnh xung đột, sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ được ghi nhận ước tính đã làm giảm tới 12 đến 15 triệu thùng/ngày, tương đương lên đến 15% nguồn cung toàn cầu.

Mặc dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, Iran đã cho phép một số quốc gia trong khu vực sử dụng tuyến đường thủy này.

Iran đã tuyên bố rằng các tàu của Iraq được tự do đi qua eo biển Hormuz, trong một động thái mới nhất cho thấy Iran đang nới lỏng phần nào sự kiểm soát chặt chẽ đối với tuyến vận tải năng lượng quan trọng toàn cầu này.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Oman mới đây đã thông báo rằng các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao đang được tổ chức với Iran để thảo luận các lựa chọn nhằm đảm bảo việc quá cảnh suôn sẻ của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ leo thang các cuộc tấn công và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm cầu và nhà máy điện, nếu như eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại trước ngày 7/4. Trong khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Tin bài liên quan