OPEC+ tiếp tục duy trì kế hoạch tăng sản lượng như dự kiến

OPEC+ tiếp tục duy trì kế hoạch tăng sản lượng như dự kiến

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong cuộc họp hôm thứ Tư (2/3), Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã phê chuẩn mức tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày vào tháng 4.

Tuy nhiên, giá dầu tăng trên 110 USD/thùng và kết quả là tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính do xung đột giữa Nga và Ukraine hầu như không được giải đáp trong cuộc họp của OPEC+.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS Group AG cho biết: “Nhóm tin rằng giá hiện tại được thúc đẩy bởi địa chính trị chứ không phải các yếu tố cơ bản, nhưng nếu xuất khẩu và sản xuất của Nga thấp hơn vào cuộc họp tới, mọi thứ có thể khác”.

Xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã kích hoạt một trong những gói trừng phạt kinh tế mạnh nhất áp đặt lên một nền kinh tế lớn, nhưng không có gói nào nhắm vào xuất khẩu năng lượng. Đó là lý do tại sao OPEC+ chỉ xem xét các yếu tố cơ bản của cung và cầu tại các cuộc họp của mình chứ không phải địa chính trị, nên không cần phải thảo luận về tình hình này.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các công ty kinh doanh dầu và chủ tàu đang né tránh việc xử lý dầu của Nga, ngay cả khi không có lệnh trừng phạt. Một lô hàng dầu thô Urals của Nga đã được chào bán với mức chiết khấu kỷ lục vào ngày 1/3 nhưng không tìm thấy nhà thầu nào.

Theo nhà tư vấn Energy Aspects, khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của nước này hiện đang bị “đóng băng” do nguy cơ bị trừng phạt thêm hoặc thiệt hại về uy tín.

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra cho đến cuộc họp tiếp theo của OPEC+ vào ngày 31/3, nó có thể đặt Ả Rập Xê Út và các nước láng giềng vùng Vịnh vào tình thế khó khăn.

Một mặt, họ muốn duy trì quan hệ đồng minh 5 năm với Moscow, vốn là trái tim của liên minh OPEC +. Mối quan hệ này đã có những thăng trầm - đáng chú ý là một cuộc chiến tranh giá cả ngắn ngủi nhưng mang tính hủy diệt cách đây hai năm, nhưng các quốc gia đã giữ được sự thống nhất và được ghi nhận là đã cứu thị trường dầu mỏ khỏi sự sụt giảm do đại dịch gây ra.

Tuy nhiên, áp lực từ Mỹ - một đồng minh của Ả Rập Xê Út - và những người tiêu dùng khác để tăng sản lượng nhanh hơn có thể trở nên quá mạnh để Ả Rập Xê Út có thể phớt lờ. Hình ảnh mong muốn của vương quốc như một người quản lý có trách nhiệm của một thị trường dầu “cân bằng” có thể bị đe dọa nếu dầu thô vẫn ở mức 110 USD/thùng hoặc thậm chí còn cao hơn.

Trong khi đó, danh sách các công ty ngừng kinh doanh hoặc rời khỏi Nga mỗi ngày một dài thêm. Tổng thống Joe Biden đã nói về một lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, một động thái có thể khiến giá thậm chí còn cao hơn.

"Quỹ đạo hiện tại chỉ ra một cuộc khủng hoảng quân sự ngày càng sâu sắc, không phải là một đoạn đường ngoại giao. Việc bỏ qua xung đột có thể đã xảy ra ngày hôm nay "nhưng một lập luận như vậy sẽ ngày càng làm căng thẳng sự tín nhiệm khi khối lượng xuất khẩu của Nga sụp đổ”, Helima Croft, Trưởng nhóm Chiến lược Hàng hóa của RBC Capital Markets cho biết.

Tin bài liên quan