Ảnh minh họa (Nguồn: Freight Waves / Euronav)

Ảnh minh họa (Nguồn: Freight Waves / Euronav)

OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch sản xuất trong tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) OPEC+ đã thông qua việc tăng nhẹ hạn ngạch sản xuất nhằm khôi phục toàn bộ sản lượng từng bị cắt giảm từ năm 2023, đồng thời tạo dư địa để bơm thêm dầu ra thị trường sau khi xung đột tại Trung Đông kết thúc.

Theo tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến ngày Chủ nhật (1/8), bảy thành viên do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu đã nhất trí nâng hạn ngạch khai thác thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 9.

OPEC+ đã tăng hạn ngạch mỗi tháng trong suốt thời gian diễn ra xung đột Iran, dù nguồn cung dầu thực tế từ khu vực vẫn bị hạn chế bởi chiến sự.

Mặc dù những mức tăng này chỉ mang tính biểu tượng ở thời điểm hiện tại, nhưng nó có thể tạo điều kiện cho Ả Rập Xê Út tăng sản lượng một khi dòng chảy dầu từ Vịnh Ba Tư trở lại bình thường, giúp bổ sung lượng dự trữ đang dần cạn kiệt của thế giới. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do xung đột gây ra đang đẩy giá nhiên liệu như xăng và dầu diesel lên cao, làm dấy lên lo ngại về một đợt lạm phát khác.

Trong khi đó, việc tăng nguồn cung trong tương lai của OPEC+ có thể làm dấy lên những cảnh báo về tình trạng dư thừa ngày càng gia tăng đã xuất hiện trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hồi tháng trước. Việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút khỏi OPEC vào tháng 5 cũng làm dấy lên suy đoán rằng liên minh này có thể rơi vào cuộc cạnh tranh giành thị phần trong tương lai.

OPEC+ cũng đang tiến hành rà soát năng lực sản xuất dầu của các nước thành viên để làm cơ sở xác định mức sản lượng tham chiếu cho năm 2027, từ đó thiết lập hạn ngạch khai thác.

"OPEC+ đã hoàn tất việc dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm sản lượng tự nguyện. Thách thức tiếp theo là quản lý lượng dầu dư thừa có thể xuất hiện khi dòng chảy xuất khẩu trở lại bình thường…Tuy nhiên, quyết định này không thay đổi nhiều trong ngắn hạn vì eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Tác động thực sự đến thị trường sẽ đến khi dòng chảy xuất khẩu bình thường được nối lại", Jorge Leon, nhà phân tích tại Rystad Energy cho biết.

Các nước vùng Vịnh đã phải chật vật để tăng xuất khẩu do tình trạng gần như tê liệt của eo biển Hormuz.

Theo Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, nhiều quốc gia thành viên OPEC+ không thể sản xuất lượng dầu như mục tiêu chính thức cho phép do sự suy giảm năng lực sản xuất, vì vậy việc tăng mục tiêu đã trở nên ít ý nghĩa hơn.

Tin bài liên quan