Phê chuẩn Bí thư Thành ủy làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hải Phòng.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. (Ảnh: Thành đoàn Hải Phòng).

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. (Ảnh: Thành đoàn Hải Phòng).

Ngày 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 884 về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hải Phòng.

Trước đó, ngày 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiến hành họp, bầu ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hải Phòng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; trình độ tiến sĩ Luật.

Ông Lê Tiến Châu từng công tác tại Đại học Luật TP.HCM, làm chuyên viên rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện, Cục trưởng Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp tại TP.HCM, kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Từ tháng 9/2014 đến 1/2016, ông Châu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

Đến tháng 1/2016, ông làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và tháng 6/2016 làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ngày 17/4/2018, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 8/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tháng 5/2021, ông Châu là Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến ngày 30/6/2021, ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 16/1/2023, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia ông Lê Tiến Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay cho ông Trần Lưu Quang trước đó đã được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

Tin bài liên quan