Phe ly khai tại Ukraine tuyên bố tạo một hệ thống ngân hàng riêng

Phe ly khai tại Ukraine tuyên bố tạo một hệ thống ngân hàng riêng

(ĐTCK) Trong một tuyên bố ngày hôm qua (12/3), người đại diện tại Moscow của Nhà nước cộng hòa Luhansk tự xưng (LNR) phía đông Ukraine, ông Vladislav Deinevo cho biết LNR sẽ tự xây dựng một hệ thống ngân hàng riêng, tách biệt với cơ sở chung tại Ukraine hiện nay.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Interfax, ông Deinevo cho rằng: “Hệ thống ngân hàng chúng ta đang có hiện nay đã bị hủy hoại. Chúng tôi đang làm việc để tự tạo nên một hệ thống ngân hàng riêng của mình”.

Nền kinh tế phía đông Ukraine đã bị tàn phá hàng tháng trời bởi xung đột vũ trang giữa chính phủ Ukraine ở Kiev và các tổ chức ly khai tại đây. Tỷ lệ lạm phát hiện ở mức cao ngất ngưởng trong khi rất nhiều hàng hóa không thể nào vận chuyển tới khu vực này do xung đột.

Trong tháng trước, người phát ngôn của LNR cũng cho biết họ chính thức công nhận đồng USD, euro, ruble và Nhân dân tệ bên cạnh đồng tiền hryvnas của Ukraine trong hệ thống tiền tệ hợp pháp tại khu vực họ nắm quyền kiểm soát.

Hiện nay, LNR vẫn chưa công bố chính thức việc quy đổi tiền tệ sang ruble hay tự tạo nên một đồng tiền riêng biệt mới.

Tin bài liên quan